Venezuela bác tuyên bố về nhân quyền của Cao ủy Liên hợp quốc

Chủ tịch Quốc hội lập hiến (ANC) Venezuela Delcy Rodríguez cáo buộc Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein kích động bạo loạn ở nước này.
Venezuela bác tuyên bố về nhân quyền của Cao ủy Liên hợp quốc ảnh 1Bà Delcy Rodríguez. (Nguồn: The Bubble)

Ngày 11/9, Chủ tịch Quốc hội lập hiến (ANC) Venezuela Delcy Rodríguez cáo buộc Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein kích động bạo loạn ở nước này.

Bà Rodríguez đưa ra phản ứng trên ngay sau khi ông Hussein tuyên bố Venezuela đã “phạm tội ác chống loài người” trong các cuộc biểu tình chống chính phủ từ tháng Tư tới tháng Bảy vừa qua, trong đó ghi nhận nhiều trường hợp thương vong, đồng thời yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tiến hành điều tra.

Phản ứng lại với tuyên bố của ông Hussein, trên tài khoản Twitter, bà Rodríguez cho rằng ông này đã vi phạm đạo đức, kích động phe cánh hữu Venezuela gây bạo loạn chống người dân nước Nam Mỹ và cáo buộc đại diện Liên hợp quốc đưa ra những lập luận giả dối chống Chính phủ Venezuela để bào chữa cho việc can thiệp vào quốc gia này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Venezuela đang đối mặt sự chỉ trích và sức ép từ nhiều nước láng giềng và các nước phương Tây liên quan xung đột chính trị giữa chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và lực lượng đối lập.

Mỹ thậm chí còn công bố một loạt biện pháp trừng phạt Venezuela và đe dọa tấn công quân sự Caracas.

Trong khi đó, Chính phủ Venezuela đang từng bước thúc đẩy nỗ lực khôi phục ổn định tình hình đất nước và bảo vệ nước này trước sự can thiệp của các nước lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.