Thái Lan: Các thủ lĩnh Áo Đỏ gặp đại diện Cao ủy LHQ về nhân quyền

Thủ lĩnh phe Áo Đỏ đã có cuộc gặp với đại diện của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bangkok để trình bày về các vụ việc vi phạm nhân quyền ở Thái Lan trước thềm cuộc trưng cầu dân ý.
Thái Lan: Các thủ lĩnh Áo Đỏ gặp đại diện Cao ủy LHQ về nhân quyền ảnh 1Phe Áo đỏ ở Thái Lan. (Nguồn: sigmalive.com)

Sáng 20/6, các thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe Áo Đỏ, đã có cuộc gặp với đại diện của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bangkok để trình bày về các vụ việc vi phạm nhân quyền ở nước này trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.

Cuộc gặp này diễn ra sau sự kiện cảnh sát Thái Lan sáng 19/6 ngăn chặn lễ khai trương các trung tâm giám sát trưng cầu dân ý mà phe Áo Đỏ dự định lập ra trên toàn quốc.

Theo thủ lĩnh Áo Đỏ Jatuporn Prompan, nhiều người ủng hộ phe này đã bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự sau khi đối đầu với nhà chức trách tại các trung tâm trưng cầu dân ý.

Phát biểu với các phóng viên trước khi gặp các quan chức Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, ông Jatuporn đã kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-ocha chấm dứt o ép phe đối lập bởi đó là hành động phi dân chủ.

Ông cũng kêu gọi chính quyền quân sự để cho người dân tham gia vào tiến trình trưng cầu dân ý, đồng thời cho biết sẽ khiếu nại vấn đề này với Văn phòng Cao ủy.

Theo ông Jatuporn, phe Áo Đỏ đã vận hành được 24 trung tâm giám sát tại 76 tỉnh thành của Thái Lan, 30 trung tâm khác bị ngăn không cho hoạt động trong khi tại 24 trung tâm khác thì người của phe này bị chính quyền quân sự đe dọa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.