Cầu thủ Uruguay nằm bất tỉnh sau pha va chạm kinh hoàng

Hậu vệ Alvaro Pereira của Uruguay đã nằm bất tỉnh ngay trên sân sau khi lĩnh trọn đầu gối của Raheem Sterling trong trận "sinh tử" giữa Uruguay và Anh.
Cầu thủ Uruguay nằm bất tỉnh sau pha va chạm kinh hoàng ảnh 1Alvaro Pereira bất tỉnh ngay trên sân. (Nguồn: AP)

Alvaro Pereira của Uruguay đã nằm bất tỉnh ngay trên sân sau khi lĩnh trọn đầu gối của Raheem Sterling trong trận "sinh tử" giữa Uruguay và Anh trong khuôn khổ bảng D World Cup 2014 diễn ra rạng sáng nay.

Pha va chạm quá mạnh đã khiến hậu vệ của Uruguay nằm bất động tại chỗ trong sự hốt hoảng của đồng đội.

Phải mất ít phút nhờ sự chăm sóc của các nhân viên tế, Alvaro Pereira mới có thể trở lại để tự ra khỏi sân, nhưng vẫn còn có những dấu hiệu bị choáng.

Trước những biểu hiện của Alvaro Pereira, nhân viên y tế của đội tuyển Uruguay đã ra dấu hiệu bởi không dám mạo hiểm với tình trạng sức khỏe của anh vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, hậu vệ 28 tuổi này đã không để điều đó xảy ra khi quyết đòi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 2-1 của Uruguay.

Sau khi trận đấu, không ít những lời chỉ trích được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, khi cho rằng đội tuyển Uruguay đã quá mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ khi đồng ý để Pereira thi đấu trong suốt thời gian còn lại, thay vì thuyết phục thay người.

Đây không phải là lần đầu tiên khi người ta chứng kiến cảnh một cầu thủ vẫn thi đấu, sau khi có pha va chạm mạnh với đối phương.

Ở mùa giải vừa qua, tại giải Premier League (Anh), thủ thành Hugo Lloris của Tottenham đã bị choáng và bất tỉnh sau pha va chạm rất mạnh với tiền đạo Romelu Lukaku của Everton. Tình huống đó đã khiến trận đấu phải tạm dừng đến hơn 10 phút để điều trị cho thủ thành người Pháp.

Tuy nhiên, cho dù bác sỹ cũng như thủ quân của Michael Dawson yêu cầu thay người, Tottenham vẫn quyết định để Hugo Lloris khi thủ thành này đòi được chơi trọn vẹn trận đấu.

Rõ ràng, sức khỏe của cầu thủ vẫn đang là vấn đề mà người ta quan tâm khi mà FIFA vẫn chưa đưa ra biện pháp mạnh mẽ. Trong những tình huống va chạm như vậy, bác sỹ khó có thể đánh giá mức độ chấn thương cũng như mức độ nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục