Thay vì trồng quýt hồng dưới đất và bán quả như truyền thống, những năm gần đây, một số nông dân chủ yếu ở xã Phong Hòa nghiên cứu cho quýt hồng “lên” chậu bán để khách hàng trưng bày trong dịp Tết.
Đến năm 2030, Đồng Nai nâng tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn lên 126.000ha, trong đó, riêng đối với 5 loại cây ăn quả chủ lực gồm xoài, sầu riêng, chuối, bưởi, mít đạt diện tích 94.000ha,
Các giống nho mới có thể kể đến như Nho ngón tay đen không hạt NH04-102, có màu tím đen đẹp mắt, năng suất mỗi vụ đạt 11–15 tấn/ha, thâm canh có thể lên tới 20 tấn/ha.
Diện tích cây ăn quả của Gia Lai sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch VietGAP, GlobalGAP đạt gần 20.000ha; sản phẩm cây ăn quả được xuất khẩu sang Trung Quốc, Australia, New Zealand, Hoa Kỳ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết An Giang cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây tại tỉnh.
Dù giá trị của sầu riêng mang lại ở thời điểm hiện tại là rất lớn song người nông dân không nên ồ ạt mở rộng, phát triển diện tích sầu riêng, vượt quá quy hoạch phát triển của ngành nông nghiệp.
Vụ sạt lở xảy ra ven bờ sông Tiền, thuộc ấp An Hòa, xã An Hiệp vào cuối tháng 7/2024 đã làm gia đình ông Đặng Văn Đạt mất hơn 1.000m2 đất trồng dừa đang cho quả.
Sau đợt hạn mặn, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đang tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện giải pháp phục hồi vườn dừa, vườn cây ăn quả như dừa, sầu riêng, bưởi da xanh, cacao, chanh
Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, thương mại, mở cửa xuất khẩu thêm nhiều nông sản vào thị trường mới.
Theo thống kê ban đầu, trận mưa đá ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại khoảng 400ha hoa màu, cây ăn quả lâu năm, trong đó có hơn 200ha bị thiệt hại toàn bộ.
Mặc dù mới xuất khẩu từ tháng 9/2022, nhưng sầu riêng Việt Nam cũng đã chiếm được 31,8% thị phần tại thị trường Trung Quốc và chỉ đứng sau Thái Lan (chiếm 68% thị phần).
Do thời tiết diễn biến bất thường, mưa, nắng không theo quy luật nên nhiều nhà vườn ở Bà Rịa-Vũng Tàu không mặn mà với việc xử lý cây ra hoa trái vụ để bán trong dịp Tết.
Theo quy hoạch, vùng sản xuất lúa chất lượng cao gồm 15 vùng với diện tích 53.360ha; vùng sản xuất rau chuyên canh gồm 18 vùng với diện tích 7.291ha, vùng cây ăn quả gồm 19 vùng với 13.417ha.
Hiện tại, toàn huyện Mường Khương, Lào Cai, có gần 100ha cây hồng giòn và 20ha đã bước đầu cho thu hoạch; loại cây này hứa hẹn là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ 100-200 triệu đồng/ha.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, đến nay, tỉnh đã cấp được 271 mã số, với 20.050ha vườn cây ăn quả; trong đó 175 mã số với gần 19.000 của 7 chủng loại cây trồng.
Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La, quy mô 52.000 tấn sản phẩm/năm, với công nghệ hiện đại sẽ đảm bảo thị trường đầu ra bền vững cho rau quả Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
Lô sầu riêng Ri6 đầu tiên của Hợp tác xã Trường Phát (quận Ô Môn) được Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Minh Lạng Sơn liên kết thu mua với giá 77.000 đồng/kg và xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn được phục dựng tổ chức từ năm 1996, dựa trên nguyên gốc của phiên chợ Chũ xưa, diễn ra vào ngày 18/2 âm lịch hằng năm.
Nhiều dự án được triển khai đã giúp người dân thoát nghèo hiệu quả như dự án trồng măng sặt, chăn nuôi bò, ngựa, lợn đen sinh sản, liên kết trồng gừng trâu xuất khẩu, trồng chè shan, cây ăn quả.
Trong gần 4.900ha đất trồng lúa kém hiệu quả, tỉnh Tiền Giang chuyển đối trên 900ha sang trổng rau màu, 3.700ha đất sang trồng cây lâu năm, 130ha sang nuôi thủy sản, còn lại chuyển sang chăn nuôi.