Nhiều vườn măng cụt, sầu riêng, cây trồng chủ lực mang thương hiệu Lái Thiêu xuất hiện tình trạng héo úa, vàng lá, thối rễ do ngập úng kéo dài liên quan thi công đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.
50 năm sau giải phóng (1975-2025), Lộ Vòng Cung từ một vùng đất lửa đã trở thành một “vành đai xanh” với hàng nghìn hécta vườn cây ăn trái, hàng chục địa điểm du lịch sinh thái miệt vườn.
Dừa sáp Trà Vinh được đưa vào danh sách là 1 trong 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam từ năm 2012; Hiệp hội Dừa Việt Nam công nhận “Cây dừa sáp được trồng tại tỉnh Trà Vinh là: Cây dừa Việt Nam.”
Hàng trăm ha cây trồng như sầu riêng, nho, mía... của Ninh Thuận có nguy cơ chết khô lớn do thiếu nước tưới trong bối cảnh các hồ chứa nước khô hạn còn các giếng khoan thì nước nhiễm mặn.
Nhiều nhà vườn chuyên trồng cam sành ở tỉnh Trà Vinh đã bắt đầu có lãi, nhờ giá cam sành từ cuối tháng 2 đã tăng lên 9.000 đồng/kg, so với trước đó giá chỉ từ 5.000-6.000 đồng/kg.
Tỉnh Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 100% diện tích vùng trồng nông sản đủ điều kiện cấp mã số; trong đó, lúa với diện tích 162.267ha, cây ăn trái 31.235ha và rau màu 4.660ha.
Cục Bảo vệ Thực vật cho biết mặc dù Đồng bằng Sông Cửu Long có số lượng mã số vùng trồng được cấp chiếm số lượng lớn nhưng tỷ lệ giám sát thấp so với quy định cần phải giám sát hằng năm.
Dù có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực, song nông dân Tây Nguyên còn sản xuất tự phát, thiếu sự liên kết, chạy theo giá cả thị trường nên ồ ạt phát triển "nóng."
Do trúng mùa và bán được giá cao từ 50.000-100.000đ/kg, nên trong vụ sầu riêng năm nay, có rất nhiều hộ nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ có mức thu nhập từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đề ra các mục tiêu đến năm 2025 đầu tư và phát triển diện tích cây ăn trái từ 7.721ha lên 12.248ha; tổng đàn bò là 18.000 con.
Là nơi có vựa lúa, vựa thủy sản và cây ăn trái lớn nhất cả nước, mỗi năm, Đồng bằng sông Cửu Long đã mang về một lượng kim ngạch xuất khẩu lớn cho ngành nông nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác phát triển xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa nếp tại tỉnh An Giang.
Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết sản lượng cây ăn trái năm 2021 các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào đạt hơn 7 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với 2020, tập trung ở những cây ăn quả chủ lực.
Khí nóng thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình mây phát triển khiến Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, đặc biệt Đông Nam Bộ vừa khô vừa nóng với nhiệt độ 35-37 độ C.
Việt Nam là một nước nhiệt đới với những vườn cây ăn trái quanh năm, sở hữu nhiều loại hoa quả và có thế mạnh xuất khẩu mà không phải nước nào cũng có được.
Các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những hư hỏng về hệ thống đê bao, bờ bao nhằm đảm bảo an toàn cho diện tích lúa Thu Đông, hoa màu, vườn cây ăn trái, thủy sản, khu dân cư.
Hiện tại, độ mặn tại các sông trên địa bàn đã giảm và cũng đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa giúp cho cây ăn trái được “giải nhiệt” sau thời gian dài bị thiếu nước do ảnh hưởng của hạn, mặn.
Trà Vinh đã nạo vét xong 43 công trình kênh mương thủy lợi, huy động lực lượng vớt lục bình trên kênh mương cấp II, kênh nội đồng để khai thông dòng chảy, dẫn nước ngọt tưới lúa và hoa màu.