Khu du lịch quốc gia Tân Trào sẽ tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật du lịch, đầu tư nhà hàng, khách sạn và phát triển các lều trại mang tính dân tộc, nhà dân... tại thôn Tân Lập.
Dự án “Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào” có tổng mức đầu tư là 43,5 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2020.
Trong tháng Tám, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) đã đón 51.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tăng 11.000 lượt người so với tháng Bảy.
Sau gần 7 năm “cứu chữa” và chăm sóc, đến nay, cả hai thân của cây đa Tân Trào lịch sử đều đã hồi sinh và phát triển mạnh mẽ với cành lá xum xuê và các cụm rễ ăn sâu vào lòng đất.
Tượng Bác Hồ ở vị trí trung tâm cao 7,9m, phía sau là phù điêu biểu tượng cây đa Tân Trào, phù điêu hai bên khắc họa cảnh sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Tuyên Quang.