Việc ký Nghị định thư xuất khẩu dừa chính ngạch sang Trung Quốc mới đây sẽ giúp mặt hàng này có cơ hội vượt mốc 1 tỷ USD trong thời gian tới cũng như tạo ra cơ hội cho các địa phương chủ lực về dừa.
Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh đang xét duyệt triển khai xây bản đồ phân bố không gian, ước lượng carbon, khả năng hấp thụ CO2 trên sinh khối cây dừa, hướng đến tham gia thị trường carbon.
Trái dừa từ chỗ chỉ phục vụ nhu cầu uống nước và chế biến vài món ăn dân dã thì nay đã có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau và tiến gần tới mục tiêu gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD.
Cây dừa vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt trở thành cây công nghiệp chủ lực Quốc gia; điều này có ý nghĩa rất lớn trong phát triển cây dừa tại tỉnh Bến Tre.
Trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre năm 2012, bộ nhạc cụ dân tộc của nghệ nhân Võ Văn Bá, gồm 10 chủng loại, có 27 nhạc cụ đạt tiêu chuẩn về hình thức thẩm mỹ và âm thanh để nhận Kỷ lục Việt Nam.
Ngành nông nghiệp Bến Tre đã áp dụng nhiều giải pháp, vừa hỗ trợ hợp tác xã vừa hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp thắc mắc khó khăn của doanh nghiệp để nhà vườn cùng chia sẻ.
Với trên 72.000 ha dừa, chiếm 50% diện tích dừa cả nước, sản lượng dừa hằng năm của tỉnh Bến Tre đạt trên 800 triệu trái, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mức 200 triệu USD.
Sản lượng dừa hằng năm của tỉnh Bến Tre đạt trên 800 triệu trái, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mức 200 triệu USD, sản phẩm dừa đã có mặt ở trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong những năm tháng kháng chiến Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, được chọn là căn cứ Khu ủy Sài Gòn-Gia Định (Y4), chịu cảnh “bom cày, đạn xới,” là điểm đánh phá ác liệt của địch.