Lễ Giáng Sinh còn gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Christmas, Xmas hay Noel kỷ niệm ngày Chúa Jesus ra đời; qua thời gian trở thành ngày lễ quốc tế và được biết nhiều hơn với cây thông, ông già Noel.
35 cây thông được lựa chọn đã được gắn bảng tên của 25 Tổng Lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và 30 Hội Hữu nghị thành viên Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi khảo sát, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời đoạn đèo Prenn (từ thác Đatanla) từ sáng 2/4. Đến chiều cùng ngày, có khoảng 10 cây thông sát mép trên đỉnh đồi đã được cưa hạ.
Trên mặt đường, đất đá đã được dọn. Tuy nhiên, cả đoạn taluy dương dài 200m, cao hàng chục mét dọc tuyến đường này đều đang có nguy cơ sạt lở lớn nếu không có giải pháp trước mùa mưa tới.
Không chỉ còn là cây lá kim với màu xanh truyền thống, giờ đây, cây thông cũng được khoác lên mình nhiều tông màu khác mang dáng vẻ hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống vốn có.
Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Giáng sinh, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại được thay áo mới, rực rỡ sắc màu thu hút đông đảo du khách và người dân Hà Nội.
Còn khoảng gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng phố Hàng Mã đã trở nên lung linh và nhộn nhịp với sắc màu rực rỡ của cây thông, người tuyết, vòng nguyệt quế…
Gần 3 tuần nữa là đến Noel nhưng không khí đã ngập tràn trên khắp các phố phường Hà Nội. Kèm theo đó, thị trường bán đồ trang trí phục vụ cho dịp này cũng bắt đầu sôi động, tấp nập.
Một vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đốt cây thông đã diễn ra tại khoảng 5, tiểu khu 158D thuộc địa chính hành chính xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn.
Với những ai chịu được cái giá lạnh -45 độ C thì thành phố Yakutsk - thủ phủ của Cộng hòa Sakha nằm ở Đông Siberia thuộc LB Nga - mang những vẻ đẹp mà không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng.
Thị trường đồ trang trí Noel năm nay có nhiều mẫu mã và màu sắc mới mẻ, giá các phụ kiện trang trí cũng cao hơn năm trước khoảng 10-15% do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song khách mua vẫn tấp nập.
Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng không khí đón Giáng sinh vẫn nhộn nhịp tại nhiều nơi trên thế giới với mong muốn dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống sớm bình thường trở lại.
Một số cơ quan báo chí thường trú tại Lâm Đồng đã phản ánh tình trạng hàng trăm cây thông lớn nhỏ ngay sát chốt bảo vệ rừng ở khu vực tiểu khu 267c và 278a đã bị cưa trong vòng vài tuần qua.
Cây thông khổng lồ, phía trên cùng có gắn ngôi sao đỏ tươi với hàng trăm chiếc đèn nhiều màu sắc chiếu sáng bầu trời về đêm đã được thắp sáng từ ngày 4/12, tại thánh địa Bethlehem, Palestine.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý vụ phá rừng trái pháp luật dưới chân Núi Voi, thuộc tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, theo phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí.
Rừng thông bị chặt hạ nằm trên đồi cao, phía bị chặt phá hướng về thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.
Các đối tượng “bức tử” cây thông, bạch đàn cổ thụ bằng cách ken chặt quanh gốc cây hoặc khoan lỗ rồi đổ hóa chất, đốt gốc cây để các cây rừng tự chết khô, sau đó chiếm đất để trồng càphê.