Sạt lở nhỏ trên đèo Prenn, cảnh báo nguy cơ trong mùa mưa tới

Trên mặt đường, đất đá đã được dọn. Tuy nhiên, cả đoạn taluy dương dài 200m, cao hàng chục mét dọc tuyến đường này đều đang có nguy cơ sạt lở lớn nếu không có giải pháp trước mùa mưa tới.

Vị trí bị sạt lở đã được dọn sạch, nhưng đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống mặt đường. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Vị trí bị sạt lở đã được dọn sạch, nhưng đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống mặt đường. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Chiều 1/4, trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra trận mưa lớn kèm theo mưa đá hạt nhỏ trong khoảng 1 giờ.

Ngoài tác dụng giải hạn cho thành phố, trận mưa đầu mùa này đã gây sạt lở nhỏ trên đèo Prenn vừa mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên TTXVN nhận thấy, trên đèo Prenn (đoạn qua Thác Datanla khoảng 500m) có một điểm sạt lở nhỏ. Công an thành phố Đà Lạt và Ủy ban Nhân dân Phường 3 đã căng dây, cắm biển cảnh báo 2 đầu của một trong 4 làn đường lên, xuống tuyến đèo cửa ngõ thành phố này.

Trên mặt đường, đất đá đã được dọn. Tuy nhiên, cả đoạn taluy dương dài 200m, cao hàng chục mét dọc tuyến đường này đều đang có nguy cơ sạt lở lớn nếu không có giải pháp trước mùa mưa tới.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Đà Lạt có mặt tại hiện trường cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 1/4, sau khi mưa xuống.

Lượng đất đá rơi xuống một làn xe ở chiều lên, gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Ngay khi phát hiện sạt lở, lực lượng Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân Phường 3 đã tổ chức dọn dẹp đất đá; đồng thời cắm biển cảnh báo 2 đầu của một trong 2 làn đường đi lên. Còn 2 làn đi xuống vẫn hoạt động bình thường.

ttxvn_prenn (2).jpg
Ủy ban Nhân dân phường 3 và Công an thành phố Đà Lạt đã căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Công an thành phố đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường đặt các thiết bị để chắn lượng đất đá có thể lăn xuống đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, lượng đất đá sạt lở xuống đường ít và chưa gây nguy hiểm cho người đi đường. Tuy nhiên về lâu dài, địa phương phải tính đến sự cố có thể xảy ra sạt lở trong mùa mưa tới.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiến nghị tỉa bớt số một cây thông trên đỉnh ta luy dương để mở sâu mái taluy vào bên trong núi. Đơn vị thi công đang có giải pháp phủ mái taluy dương, hạn chế nước ngấm vào vách đất, gây sạt lở trên tuyến đường này.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công ngày 10/2/2023 và đưa vào sử dụng ngày 31/1/2024.

Dự án có tổng chiều dài 7,4 km, với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15,5 m, mặt đường rộng 14,5 m, dọc tuyến có thiết kế 1 cầu cạn cải tạo khúc cua gấp tại Km224+854.

Tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.Đây là Dự án quan trọng của tuyến giao thông cửa ngõ thành phố Đà Lạt, kết nối thành phố với Cảng hàng không Liên Khương; đồng thời, kết nối với cao tốc Dầu Giây-Liên Khương sắp hình thành, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Trước khi được cải tạo mở rộng, nâng cấp, tuyến đèo Prenn thường xuyên bị tắc đường, ùn ứ giao thông trong những dịp lễ, Tết và ngày nghỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.