Céline Dion được trao tặng "Huân chương Canada"

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, nữ hoàng nhạc pop Céline Dion vừa được trao "Huân chương Canada" - huân chương cao quý nhất dành cho công dân của quốc gia Bắc Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, nữ hoàng nhạc pop Céline Dion vừa được trao "Huân chương Canada" - huân chương cao quý nhất dành cho công dân của quốc gia Bắc Mỹ này.
 
Chuyến lưu diễn thành công vòng quanh thế giới của Céline Dion vừa qua đã đánh dấu sự trở lại sân khấu ngoạn mục của cô sau gần 1 năm vắng bóng. Doanh thu của chuyến lưu diễn này đứng thứ hai sau chuyến lưu diễn của "diva" nhạc pop Mỹ Madona.
 
"Huân chươngCanada" được trao cho Céline Dion nhằm tôn vinh tài năng và những cống hiến nghệ thuật cũng như những hoạt động mà cô đã đóng góp cho quê hương và cho xã hội.
 
Sinh ra tại Charemange, thuộc tỉnh Quebec, Canada, song Mỹ - ''miền đất hứa'' của âm nhạc và điện ảnh - trở thành nơi phát triển sự nghiệp của nữ ca sĩ lừng danh này.
 
Những bài hát thành công nhất của cô gồm "Where my heart beats now", "Power of love", "The Color of love", "Because you loved me", "All by myself"...
 
Hai nhạc phẩm "Beauty and the Beast" (1990) và "My heart will go on" (1998) đã mang lại cho cô 2 giải thưởng Oscar nhạc phim hay nhất.
 
Giọng ca trầm bổng, lôi cuốn đã trở thành "chìa khoá thành công" mở cửa những giải thưởng lớn đón chào cô. Album "Falling into you" phát hành năm 1996 của Céline giành giải Grammy vào chính năm đó. Với số lượng phát hành 7 triệu bản, "Falling into you" cũng trở thành album nhạc pop xuất sắc nhất trong năm của Mỹ.
 
Ngoài ra, Céline còn giành thêm 4 giải Grammy khác và được nhận danh hiệu ''Giọng nữ pop xuất sắc nhất''.


Năm nay có 60 công dân Canada được Toàn quyền Michalle Jean trao tặng "Huân chươngCanada".
Lễ trao huân chương được tổ chức tối 30/12 tại thủ đô Ottawa. Họ đều là những người có thành tích xuất sắc hoặc những đóng góp lớn lao cho đất nước Canada trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, khoa học, thể thao, nghệ thuật...

Huân chương này ra đời năm 1967 và đến nay đã có hơn 5.500 người được trao tặng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục