CEO Areva từ chức vì thua cuộc đua lò phản ứng?

Bà Anne Lauvergeon có nguy cơ phải từ chức, sau một loạt thất bại của Areva trong cuộc ganh đua của ngành công nghiệp hạt nhân.
Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Pháp Areva, bà Anne Lauvergeon (51 tuổi), đang có nguy cơ phải từ bỏ chức vụ do cuộc đua giành quyền thống trị ngành công nghiệp hạt nhân giữa các “đại gia” năng lượng trên thế giới đang đến hồi gay cấn.

Theo truyền thông địa phương, Lauvergeon đã chào bán Lò phản ứng châu Âu thế hệ thứ 3 (ERP) vốn được ca ngợi là “an toàn" với giá cao.

Tuy nhiên, ERP đã liên tục vấp phải nhiều vấn đề trong đó có việc chi phí xây dựng tăng cao gấp gần 2 lần tại Phần Lan khiến thời gian đưa vào sử dụng bị chậm mất ba năm.

Tiếp đó, trong cuộc đua giành hợp đồng xây dựng nhà máy điện tại Liên đoàn Arab, Areva đã thua đối thủ cạnh tranh đến từ Hàn Quốc.

Cái tên “Anne nguyên tử” của Lauvergeon bắt đầu được công chúng Pháp biết đến kể từ khi trở thành CEO của Tập đoàn này.

Năm 2009, Tạp chí Forbes danh tiếng của Mỹ đã bình chọn bà ở vị trí thứ chín trong danh sách “Những người đàn bà quyền lực nhất thế giới.”

Bà từng được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiến cử vào nội các, nhưng đã từ chối do phải đảm nhiệm trọng trách tại Areva./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục