CH Séc đạt thỏa thuận lập chính phủ liên minh

CH Séc đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Sau các cuộc đàm phán kéo dài hơn năm tiếng, các đảng phái tại Cộng hòa Séc đã đạt được thỏa thuận liên minh.
CH Séc đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh ảnh 1 Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Bohuslav Sobotka. (Nguồn: denik.cz)

Reuters đưa tin, cuối ngày 11/12, Đảng Dân chủ Xã hội và hai đảng phái khác là Phong trào ANO theo đường lối trung dung và Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo tại Cộng hòa Séc đã đạt được thỏa thuận liên minh, trong đó nhất trí giữ nguyên các mức thuế đối với các công ty và người có thu nhập cao vào năm tới nhằm giúp mở đường cho chính phủ trung tả lên cầm quyền.

Chính sách thuế từng là điểm vướng mắc chính trong các cuộc đàm phán thành lập liên minh với Phong trào ANO của tỷ phú Andrej Babis, người phản đối tăng thuế.

Sau các cuộc đàm phán kéo dài hơn năm tiếng, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Bohuslav Sobotka xác nhận: "Mọi việc đã hoàn tất. Chúng tôi nhất trí về các vấn đề gây tranh cãi lâu nay."

Các đảng sẽ hoàn tất thông tin chi tiết của thỏa thuận liên minh và công bố vào cuối tuần này.

Tin cho biết thêm nhiều khả năng ông Sobotka sẽ giữ cương vị thủ tướng và ông có thể sẽ đệ trình danh sách chính phủ lên Tổng thống Milos Zeman trước cuối năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục