Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng tổ chức bầu cử
Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử và đã yêu cầu Quốc hội Ukraine chuẩn bị “các đề xuất về khả năng sửa đổi nền tảng lập pháp và luật bầu cử trong thời chiến.”
Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử và đã yêu cầu Quốc hội Ukraine chuẩn bị “các đề xuất về khả năng sửa đổi nền tảng lập pháp và luật bầu cử trong thời chiến.”
Tổng thống Trump cho biết thời điểm Mỹ kỷ niệm Lễ Tạ ơn là "thời điểm thích hợp" để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra phản hồi về đề xuất, song cho rằng thời điểm này có thể linh hoạt.
Ngày 26/10, Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước đi chính thức hướng tới việc chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới hai nước.
Tổng thống Donald Trump yêu cầu đạt thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine trước 8/8, cảnh báo sẵn sàng áp lệnh trừng phạt bổ sung với Moskva nếu không đạt được thỏa thuận trong thời gian sớm.
Tổng thống Trump tuyên bố điều chỉnh thời hạn đạt thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine, đồng thời cảnh báo áp đặt thêm trừng phạt với Moskva nếu không đạt được thỏa thuận trong thời gian sớm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia "bất kỳ hình thức đàm phán nào" để chấm dứt xung đột với Nga.
Lãnh đạo Ukraine, Mỹ và châu Âu đồng ý với đề xuất thực hiện lệnh ngừng bắn dài 30 ngày ở Ukraine, để thúc đẩy đàm phán hòa bình, mở ra hy vọng chấm dứt xung đột.
Ngày 13/4, phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas có mặt tại Ai Cập để đàm phán với giới chức nước chủ nhà về việc chấm dứt xung đột với Israel, tái thiết Gaza và mở cửa khẩu biên giới.
Ngày 25/3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2). Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 27 bị cáo khác kháng cáo.
Ngày 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt với thanh niên tiêu biểu nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn. Ca sĩ Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ trẻ cũng góp mặt.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết hai nhà ngoại giao hàng đầu "đã nhất trí tiếp tục nỗ lực khôi phục kênh liên lạc giữa Mỹ và Nga."
Tổng thống Zelensky cho biết sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Salman trong ngày 10/3, sau đó nhóm của ông Zelensky sẽ “ở lại để họp với nhóm của Mỹ vào ngày 11/3.”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cần phải triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình có thể được tất cả các bên chấp nhận tại Ukraine.
Nghị quyết do Mỹ dự thảo được cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc thông qua mà không có nội dung đề cập tới các hành động được cho là gây hấn của Nga.
Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ chức để Kyiv được kết nạp vào Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đồng thời giới chức Ukraine khẳng định quyết tâm chấm dứt xung đột trong năm 2025.
Tổng Thư ký LHQ António Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Ukraine, bày tỏ tiếc thương về hàng nghìn người thiệt mạng và sự tàn phá sau 3 năm khủng hoảng.
Nga và Mỹ nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ song phương và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã có cuộc trao đổi tốt đẹp với Phó Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị ở Đức và đề nghị hai bên phối hợp nhiều hơn nữa về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.
Sau khi Tổng thống Donald Trump điện đàm riêng rẽ với 2 người đồng cấp Nga và Ukraine, Liên hợp quốc và nhiều nước cùng lên tiếng hoan nghênh những nỗ lực giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev.
Nga khẳng định các điều kiện để khởi động đàm phán với Ukraine vẫn không thay đổi, đồng thời nêu rõ phía Ukraine đã và đang từ chối đàm phán.