Từ ngày 1/9, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng 494/494 trạm y tế và 1 phòng khám đa khoa khu vực về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn hóa ít nhất 125 trạm y tế trở thành “bệnh viện thu nhỏ,” phục vụ khám chữa bệnh ban đầu, phân loại điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng, giảm tải cho tuyến trên.
Trong giai đoạn 3, Cơ quan Y tế Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang thay đổi, với trọng tâm tiếp tục là tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số để hướng tới y tế thông minh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Ngày 31/10, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Giám đốc USAID cho rằng chăm sóc sức khỏe ban đầu không chỉ là vấn đề sức khỏe mà là một phần quan trọng để duy trì một cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao hiệu quả giáo dục, thúc đẩy năng suất...
Chất lượng dịch vụ, cơ chế chính sách và mức đầu tư cho y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thật sự tạo điều kiện cho y tế cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh.
Thông tư được ban hành để khắc phục tồn tại ở nhiều địa phương còn lúng túng trong xác định hoạt động trọng tâm để bố trí nguồn lực, kinh phí cấp cho trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Dự án nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở bên cạnh sự hỗ trợ về kỹ thuật được xem là mô hình thành công về tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam.
Dự án nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương triển khai dự án; hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu...
Có thể nói hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế xã phường trong thời gian gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội… đang chịu những áp lực rất lớn, trước đây chưa từng đối mặt.
Chuyên gia cấp cao của WHO cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19 còn lâu mới kết thúc, các nước Đông Nam Á cần có một hệ thống y tế mạnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe ban đầu và không để ai bị bỏ lại.
Tiếp Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới - Tây Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, y tế Việt Nam mong muốn tổ chức này hỗ trợ tăng cường hệ thống y tế, bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Y tế cơ sở được đẩy mạnh phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Trạm y tế xã được xem như là “người gác cổng” trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân cần phải được phát huy các thế mạnh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực ở tuyến y tế này vẫn còn khúc mắc phải gỡ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, ngành y tế đang phải đối mặt với những thách thức trong đổi mới cơ chế tài chính và đổi mới chất lượng bệnh viện.
Những thách thức còn tồn tại trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu như: tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm các khoản chi phí phát sinh, nâng cao hiệu quả và khả năng cung cấp dịch vụ.
Nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa vắcxin và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh đều cho thấy vắcxin hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây ra hội chứng này.