Sau hoàn thành việc chuyển giao các trạm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác y tế, đặc biệt việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế cơ sở ở xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn đảm bảo được vai trò tuyến đầu, gần dân và hiệu quả trong phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Đảm bảo y tế luôn gần dân
Xã Tề Lỗ (được sáp nhập từ 3 xã Tề Lỗ, Đồng Văn và Trung Nguyên) với khoảng 36.800 khẩu. Sau thực hiện bàn trao về cấp xã quản lý, 3 trạm y tế của xã Tề Lỗ có 20 cán bộ, y, bác sỹ và vẫn duy trì hoạt động theo mô hình, vị trí cũ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hiện nay, trung bình, mỗi ngày trạm y tế Tề Lỗ đón tiếp và khám chữa bệnh cho khoảng 30 người.
Đưa con đến tiêm phòng vaccine tại trạm y tế, chị Nguyễn Thị Hải, thôn Đông Lỗ, xã Tề Lỗ cho biết: Hàng tháng, chị đều đưa con đến trạm y tế tiêm phòng vaccine theo lịch tiêm chủng. Sau khi tiêm, chị được các y, bác sỹ ở trạm y tế hướng dẫn, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bé, đảm bảo bé phát triển khỏe mạnh và được bảo vệ khỏi các bệnh nguy hiểm.
Bác sỹ Nguyễn Thị Phượng, Trạm trưởng Trạm Y tế Tề Lỗ chia sẻ: Chủ trương chuyển giao nguyên trạng trạm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được người dân đồng thuận cao. Sau sáp nhập, chúng tôi được trực tiếp chỉ đạo, điều hành chuyên môn từ Sở Y tế, tạo sự thống nhất toàn ngành. Các chương trình y tế dự phòng, y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu triển khai đồng bộ, sát sao hơn.
Bày tỏ sự phấn khởi khi biết thông tin Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù vẫn được duy trì hoạt động như trước đây, chị Vũ Thị Khuyên, thôn Phân Lân Hạ, xã Đạo Trù cho biết: "Bé nhà tôi bị ho và sốt do viêm họng nên cho đi khám. Nhà tôi cách phòng khám 200m nên thuận tiện di chuyển. Tôi thấy cơ sở vật chất và sự chăm sóc của các bác sỹ ở đây nhiệt tình nên tôi tin tưởng cho con đến khám và điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù mà không phải đi lên Trung tâm y tế khu vực."
Bác sỹ Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù cho biết: Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù có có 15 cán bộ y tế, trong đó có 7 bác sỹ, 1 cử nhân xét nghiệm, 1 dược sỹ, 4 điều dưỡng, 2 nữ hộ sinh. Để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh Phòng khám đã được đầu tư nhiều trang thiết bị như: máy siêu âm 4D, máy nội soi tai-mũi-họng, máy Xquang, máy sinh hóa máu, công thức máu…Nhờ đó, đến nay, mỗi ngày Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù tiếp nhận 50-60 bệnh nhân đến khám, có ngày cao điểm lên đến 70 lượt bệnh nhân và khoảng 20 bệnh nhân điều trị nội trú. Phòng khám đã thành địa chỉ tin cậy cho bà con trong xã và các địa phương lân cận.
Vì mục tiêu phục vụ người dân
Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ duy trì hoạt động 494 trạm y tế xã phường với gần 3.400 viên chức, trong đó khu vực Vĩnh Phúc có 136 trạm y tế, khu vực Phú Thọ có 207 trạm và khu vực Hòa Bình có 151 trạm.
Từ ngày 1/9, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng 494/494 trạm y tế và 1 phòng khám đa khoa khu vực về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Ngành y tế Phú Thọ xác định việc duy trì ổn định hoạt động của các trạm y tế không chỉ giúp người dân yên tâm mà còn góp phần ban đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Các trung tâm y tế khu vực sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của trạm y tế.
Ngành y tế Phú Thọ sẽ rà soát thực trạng từng địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp, nhất là đối với các địa bàn khó khăn. Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh.
Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh việc sắp xếp lại các đơn vị y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước mà còn phát huy hiệu quả quản lý y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Theo lộ trình, trạm y tế xã, phường sẽ được xây dựng thành đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở Y tế.
Trạm có chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu và thêm nhiều quyền hạn mới như thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, những kỹ thuật trước đây chỉ thực hiện ở tuyến huyện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phát triển huy hiệu quả y tế tuyến cơ sở ./.
Bộ Y tế hướng dẫn sắp xếp cơ sở y tế khi chính quyền địa phương 2 cấp
Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế tại địa phương theo mô hình chính quyền 2 cấp, đảm bảo dịch vụ y tế không bị gián đoạn.