Sáng 10/11, với 440/441 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,83% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.
Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam tới Mông Cổ nhằm thúc đẩy hợp tác tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí mong muốn phía Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ, trao đổi, đào tạo về kỹ năng, kinh nghiệm trong điều tra điện tử, chứng cứ điện tử...
Chiều 26/8, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại HN.
Chiều 20/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn đúng và trúng, vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan trọng gắn với cải cách tư pháp...
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nhận định tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan còn cao; đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải thích lý do.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá, các cấp tòa án đã chủ động, sáng tạo đề ra rất nhiều giải pháp đột phá nhằm cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động tòa án.
Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí, thực tế cán bộ vi phạm pháp luật không chỉ là tội phạm tham nhũng mà nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế, chức vụ nhưng không có yếu tố vụ lợi.
Mục đích chuyến thăm là tìm hiểu một số chủ đề trong cải cách tư pháp hiện nay, bao gồm chế định nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử, tư pháp vị thành niên và quản trị tòa án.
Ông Trần Huy Đức, sinh năm 1975, Thẩm phán cao cấp, Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/12/2021.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.
Với 483 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Hòa Bình mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần đổi mới tư duy, sáng tạo, việc làm này phải xuyên suốt từ tỉnh đến huyện, xã.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc và Trần Hồng Hà.