Ngày 17/7, cácnhà lãnh đạo ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của châu Âu đến Brussels thamgia cuộc điều trần tại Ủy ban châu Âu (EC) về việc áp thuế chống bán phá giá đốivới các sản phẩm năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc.
Cuộc điều trần doHiệp hội năng lượng Mặt Trời châu Âu (AFASE) - hiệp hội gồm hơn 740 công tyquang điện châu Âu - tổ chức.
Theo AFASE, tạicuộc điều trần, các lãnh đạo của hơn 30 công ty quang điện của châu Âu sẽ trìnhbày cụ thể tác động của việc áp thuế nói trên đối với ngành này, dẫn tới tìnhtrạng cắt giảm việc làm ồ ạt.
Bộ Thương mạiTrung Quốc cho biết, vào tháng 9 và tháng 11 năm 2012, Liên minh châu Âu đã tiếnhành điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm pin năng lượng Mặt Trờinhập khẩu từ Trung Quốc.
Ngày 5/6 vừa qua,Ủy ban châu Âu công bố kết quả điều tra, theo đó quyết định sẽ phải áp mức thuếtrừng phạt 47,6%.
Theo giới chức BộThương mại Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến châu Âu để thương lượng vềvấn đề trên và EC đã đồng ý chỉ áp mức thuế 11,8%. Tuy nhiên, mức thuế này chỉcó hiệu lực trong 2 tháng, tức là từ ngày 6/6 đến 6/8 tới đây, nếu hai bên đàmphán không thành công, mức thuế sẽ được nâng lên 47,6%.
[EU, TQ giải quyết bất đồng pin năng lượng Mặt Trời]
Quyết định trêncủa Ủy ban châu Âu đã gây ra làn sóng phản đối từ các công ty năng lượng MặtTrời của châu Âu, đặc biệt là các công ty triển khai dự án và lắp đặt thiết bịquang điện.
Theo ông DennisGieselaar, Giám đốc điều hành công ty Oskomera Solar Power Solution của Hà Lanvà là thành viên lãnh đạo của AFASE, Ủy ban châu Âu sai lầm khi cho rằng cáccông ty quang điện của châu Âu có thể dễ dàng chuyển sang lĩnh vực khác như nănglượng gió.
Ông Gieselaar chobiết đây là ngành chuyên sâu, các nhân viên được đào tạo chuyên ngành nên khôngthể chuyển đổi sang các lĩnh vực khác trong thời gian ngắn.
Theo một nghiêncứu của Viện nghiên cứu độc lập Prognos của Thụy Sỹ công bố hồi đầu năm, việc ápthuế chống phá giá ở bất cứ mức nào cũng sẽ dẫn đến mất việc làm. Nếu mức thuếlà 60%, khoảng 242.000 người sẽ mất việc ở châu Âu trong vòng 3 năm tới.
Bộ Thương mạiTrung Quốc đang thúc đẩy đàm phán với EU và hy vọng có thể đạt được một thoảthuận phù hợp với lợi ích của hai bên. Bộ này cho rằng các sản phẩm pin nănglượng Mặt Trời của Trung Quốc cần thị trường châu Âu, ngược lại châu Âu cũng rấtcần sản phẩm “vừa rẻ vừa đẹp” của Trung Quốc.
Đây là một cơ sởđể đàm phán đạt được thoả thuận./.
(TTXVN)