Cháy kho chứa dầu chai thiêu rụi hai căn nhà

Hai nhà dân ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn do cháy kho chứa dầu, ước thiệt hại 100 triệu đồng.
Cả 2 căn nhà của người dân tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 27/2, ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc lên từ kho chứa dầu chai (loại dầu trong dùng để trét ghe xuồng) và mạt cưa khô do bà Dương Thị Thu làm chủ rồi tiếp tục lan sang cơ sở cửa sắt, nhôm của ông Trần Văn Nuôi và bốc cháy dữ dội.

Khi vụ cháy vừa xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Cần Thơ và Công an huyện Phong Điền đã có mặt kịp thời tham gia chữa cháy. Sau hơn 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho chứa hàng của bà Dương Thị Thu và toàn bộ căn nhà, tài sản của gia đình ông Trần Văn Nuôi.

Nhiều người dân cho biết trước đó phát hiện một số người dân bất cẩn phát cỏ và cắt lá chuối khô đốt gần kho chứa dầu chai và mạt cưa rồi bỏ đi khi lửa vẫn chưa được dập tắt hết. Thời tiết nắng nóng, ngọn lửa đã âm ỉ bén thành đám cháy lớn và lan nhanh vào kho chứa dầu. Đám cháy cũng đã thiêu cháy cả căn chòi không người ở sát bên cạnh.

Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết trước mắt, địa phương sẽ hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Nuôi 3 triệu đồng khắc phục hậu quả tạm thời; đồng thời huy động giúp gia đình ông ổn định lại chỗ ở tạm./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục