Cháy lớn tại Công ty vật tư bưu điện ở TP.HCM

Hỏa hoạn bùng phát dữ dội sáng 19/2 tại Công ty cổ phần vật tư bưu điện, TP.HCM, đã thiêu rụi nhà kho hơn 300m2 và hàng hóa.
Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 19/2, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà kho của Công ty cổ phần vật tư bưu điện (Potmasco), ở số 270 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà kho với diện tích hơn 300m2 cùng toàn bộ hàng hóa đã bị lửa thiêu trụi.

Theo thông tin ban đầu, lúc phát hỏa, bên trong công ty chỉ có một vài bảo vệ và người trông coi kho.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bên hông một nhà kho vốn nằm sát với một nhà kho khác rộng gần 1.000m2. Ngọn lửa bốc ra từ phía cửa sổ và lan nhanh ra diện tích rộng.

Phát hiện hỏa hoạn, người trông kho vội báo với bảo vệ và họ dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 và 11 với hơn 10 xe chữa cháy, hơn 80 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai dập lửa.

Cột khói bốc cao hàng chục mét lan nhanh ra toàn bộ nhà kho và có nguy cơ bén lửa sang các nhà xưởng lân cận.

Lực lượng chữa cháy phải triển khai vòi rồng từ nhiều hướng khác nhau để khống chế ngọn lửa.

Bên trong nhà kho chứa nhiều cuộn dây điện, bồn rửa chén và nhiều vật dụng dễ cháy, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Các chiến sĩ phải phá cửa nhà kho và cửa sổ để đưa vòi rồng tiếp cận đám cháy, nhờ đó mới dập tắt được đám cháy này.

Hiện Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục