Sau khi điều chỉnh, giá dịch vụ cho một lần chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bà Rịa sẽ là hơn 1,5 triệu đồng/lần, sau khi trừ phần bảo hiểm y tế chi trả, người bệnh chỉ cần chi trả 950.000 đồng/lần.
Các bác sỹ cho rằng bệnh nhân đang điều trị không nên tự ý bỏ thuốc và sử dụng phương pháp phản khoa học bởi cách làm này khiến bệnh trở nặng, thậm chí bệnh nhân còn lâm vào tình trạng nguy kịch.
Với việc sử dụng phèn chua nhiều năm để chữa hôi nách, bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm kiểm tra và kết quả nồng độ nhôm trong máu và nước tiểu cao hơn mức cho phép.
Bộ Y tế Nhật Bản nêu rõ 3 người tử vong có các bệnh lý bao gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và thấp khớp, trong khi tiền sử bệnh lý của hai người tử vong còn lại chưa được xác định.
Trên địa bàn tỉnh Long An hiện chỉ có 150 máy chạy thận vận hành liên tục 3 ca trong 24 giờ, phục vụ cho 415 bệnh nhân, còn khoảng 320 bệnh nhân khác phải chạy thận nhân tạo ngoài tỉnh.
Trong ngày 18/10, Đơn vị Chạy thận Nhân tạo do Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ đã chính thức khai trương tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, trước mắt có 5 máy chạy thận nhân tạo.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định khẳng định dù dịch chạy thận nhân tạo chỉ đáp ứng đến ngày 22/4 nhưng không có chuyện bệnh viện yêu cầu bệnh nhân xuất viện, tạm dừng chạy thận.
Việt Nam hiện có 350 đơn vị chạy thận nhân tạo với nguồn nhân lực 3.500 cán bộ thầy thuốc, số máy chạy thận nhân tạo là hơn 5.500 máy đang thực hiện lọc máu cho khoảng 33.000 bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười được đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị với tổng kinh phí gần 54 tỷ đồng, trong đó có hệ thống các phòng mổ được trang bị hệ thống khí hút nén trung tâm.
Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện tại Việt Nam đang có trên 30.000 bệnh nhân đang được chạy thận nhân tạo định kỳ và số lượng bệnh nhân có xu hướng ngày càng gia tăng.
Giai đoạn 2 của dịch ở Việt Nam số ca mắc bệnh gia tăng nhanh chóng, dẫn đến tổng số ca mắc trên cả nước đã vượt 1.000 ca. Vì vậy, Bộ Y tế cảnh báo các địa phương phải nâng mức độ cảnh giác cao nhất.
Các chuyên gia Việt Nam và Mỹ đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về điều trị cũng như cung cấp dịch vụ y tế cho người bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch COVID-19.
Bệnh nhân 428 - bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tử vong tại Việt Nam - có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần trên 10 năm, tăng huyết áp-suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ.
Bộ Y tế thông báo ca tử vong đầu tiên khi mắc COVID-19 ở Việt Nam: Bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện được thành công cả kỹ thuật ghép thận trên người cho sống không cùng huyết thống và trên người cho chết não.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết từ tháng 3/2020 đến nay, các máy lọc thận này vẫn chờ kiểm định chất lượng từ cơ quan có thẩm quyền, chưa được đưa vào sử dụng lần nào.
Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân bị suy thận, đa dạng về bệnh cũng như quá tải bệnh nhân nặng.
Thấy việc mua bán thận có thu nhập cao nên Trần Văn Phương ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã đứng ra tổ chức tìm người mua và bán thận để thu lợi bất chính.
Dự kiến, đến tháng 11/2019, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục cho chạy thận nhân tạo trở lại và hệ thống chạy thận này cũng đảm bảo có thể phục vụ hoạt động ghép thận tại bệnh viện.