Hải Phòng xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại
Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.
Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.
Thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 với kết quả đạt 96,17%, cao hơn 4,30% và tăng 1 bậc xếp hạng so với năm 2023.
Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng với 90.17%, tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ đạt 89.44%, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đạt 88.51%
Năm 2024, Hải Phòng vươn lên vị trí số 1 về chỉ số cải cách hành chính; 53/63 địa phương có chỉ số PAR tăng so với năm 2023, tăng cao nhất là Bình Thuận (+6.39%), tăng thấp nhất là Lai Châu (+0.19%).
Trong lịch sử 13 năm đánh giá Chỉ số PAR Index, Hải Phòng có 12 năm liên tiếp nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước, trong đó 7 năm xếp vị trí thứ 2/63.
Kết quả SIPAS 2024 đã ghi nhận nỗ lực rất lớn của chính quyền các cấp ở địa phương trong triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ người dân.
Năm 2024 là năm ghi dấu sự nỗ lực vượt bậc của Bộ, ngành Tư pháp trong việc thẩm định các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Theo Bộ Nội vụ, việc xác định Chỉ số cải cách hành chính nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Cà Mau đã thu hút được 7 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 2.120 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 có 3 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký 228,7 tỷ đồng).
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, chiến thắng Điện Biên Phủ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ, động viên để thành phố Cảng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát triển vượt bậc.
Mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính là để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, tạo ra được một môi trường lành mạnh, văn hóa, cải thiện các rào cản, điểm nghẽn để thu hút đầu tư.
Nhiều địa phương khác đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong cải cách hành chính, như Hà Nội (91,43%, xếp thứ 3); Bắc Giang (91,16%, xếp thứ 4); Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 5.
Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX cả nước; năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%.