Chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục mới

Chứng khoán Mỹ trong ngày 18/11 đã tăng lên mức cao kỷ lục mới do các nhà đầu tư đặt nhiều hy vọng vào sự phát triển khá hơn của nền kinh tế toàn cầu.
Chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục mới ảnh 1Các nhân viên giao dịch của sàn chứng khoán New York có một ngày bận rộn, ngày 18/11. (Nguồn: AP)

Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ trong ngày 18/11 đã tăng lên mức cao kỷ lục mới do các nhà đầu tư đặt nhiều hy vọng vào sự phát triển khá hơn của nền kinh tế toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 18/11, các chỉ số chứng khoán chính gồm Dow Jones, Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,23%, 0,51% và 0,67 %.

Chỉ số Dow Jones và Standard & Poor 500 đạt kỷ lục mới với 17.687,82 điểm và 2.051,8 điểm. Đây là phiên thứ tư liên tiếp, chỉ số Standard & Poor 500 tăng giá.

Cổ phiếu của hãng dược phẩm Actavis nằm trong chỉ số Standard & Poor 500 và cổ phiếu của công ty bảo hiểm y tế United Health thuộc nhóm Dow Jones tăng mạnh nhất, tương đương với 8,7% và 1,8%.

Cổ phiếu của các công ty dịch vụ truyền thông như Dish Network và công nghệ sinh học thuộc nhóm Nasdaq Composite tăng trung bình lần lượt 3,9% và 2,1%.

Ông Joe Manimbo, chuyên gia phân tích thị trường thuộc công ty Western Union Business Solutions, cho rằng nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào mua chứng khoán trong ngày 18/11 là do họ phấn khích bởi những thông tin tích cực từ nền kinh tế Đức lớn nhất châu Âu.

Các nhà đầu tư cũng hy vọng kinh tế Nhật Bản có thể thoát ra khỏi bờ vực suy thoái với những biện pháp kích thích tài chính mới của chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục