Vượt mốc 13.000 điểm

Chỉ số Dow Jones lần đầu vượt mốc 13.000 điểm

Ngày 28/2, các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ thở phào khi chỉ số chứng khoán Dow Jones lần đầu kể từ năm 2008 vượt ngưỡng 13.000 điểm.
Bất chấp một số tín hiệu chưa tích cực từ nền kinh tế Mỹ và thế giới, ngày 28/2, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi chỉ số chứng khoán Dow Jones danh giá nhất đã lần đầu tiên kể từ năm 2008 vượt ngưỡng 13.000 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 28/2 tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn và công ty lớn đã vượt ngưỡng 13.000 điểm và đóng của ở mức 13.005,12 điểm, tăng 23,61 điểm so với ngày hôm trước.

Đây là mức đóng cửa cao nhất của Dow Jones kể từ 19/5/2008, thời điểm trước khi tập đoàn Lehman Brothers phá sản châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Như vậy, kể từ đầu năm tới nay chỉ số Dow Jones đã tăng tổng cộng 6,74%. Đây là chiều hướng tích cực, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu ở Mỹ vẫn tiếp tục leo thang.

Động lực kích thích giới đầu tư đổ thêm tiền vào cổ phiếu là thông tin rằng niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng Hai đã ở mức 70,8 điểm, tăng hơn 9 điểm so với tháng Giêng. Ông Jack Ablin, chuyên gia đầu tư hàng đầu tại Harris Private Bank, cho rằng con số trên chứng tỏ cuộc khủng hoảng tài chính đã lùi xa và “chúng ta đang trở lại.”

Tính từ đầu năm tới nay, các chỉ số chứng khoán khác như Nasdaq Composite, Russell 2000 và Standard & Poor’s 500 thậm chí còn tăng mạnh hơn, lần lượt ở mức 14%, 11% và 9%.

Trong phiên giao dịch ngày 28/2, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 20,6 điểm (0,69%) đạt 2.986,76 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 4,59 điểm (0,34) đạt 1.372,18 điểm, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6/2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục