Chỉ số Dow Jones lần đầu vượt ngưỡng 15.000 điểm

Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 7/5 bật tăng cao và chỉ số Dow Jones đã lần đầu tiên đóng cửa với mức cao trên 15.000 điểm.
Sau phiên giao dịch trồi sụt hôm trước, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng trong ngày giao dịch 7/5, khi giới đầu tư tỏ ra đầy lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ, chủ yếu là nhờ báo cáo tích cực về thị trường việc làm vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hồi tuần trước.

Đáng chú ý là trong phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones đã lần đầu tiên đóng cửa với mức cao trên 15.000 điểm, với sự góp sức của một loạt các mã cổ phiếu từ các tập đoàn lớn như Caterpillar.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 87,01 điểm, tương đương 0,58%, lên 15.056,20 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 8,46 điểm (0,52%), lên 1.625,96 điểm- đánh dấu phiên thứ tư liên tiếp chỉ số này khép phiên với mức cao kỷ lục, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 3,66 điểm (0,11%), đóng cửa ở mức 3.396,63 điểm.

Sự khởi sắc của Phố Wall được hỗ trợ bởi những động thái tích cực gần đây của một số ngân hàng trung ương lớn, như Ngân hàng trung ương Australia vừa hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 2,75%, chỉ vài ngày sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đưa lãi suất xuống mức cực thấp 0,5%, nhằm kích thích nền kinh tế khu vực.

Thêm vào đó, báo cáo vừa công bố cuối tuần trước của Bộ Lao động Mỹ cho hay nước này đã tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 4/2013 và số liệu việc làm của hai tháng trước được điều chỉnh tăng mạnh đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 7,5%, mức thấp nhất trong bốn năm qua cũng là tín hiệu sáng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, qua đó giúp đẩy thị trường cổ phiếu Mỹ đi lên.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau chuyển "sắc xanh", nhờ đà tăng điểm của chứng khoán Mỹ, sau một loạt quyết định hạ lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, và đặc biệt là thông tin mới nhất cho thấy lượng đơn đặt hàng tại các nhà máy của Đức đã tăng 2,2% trong tháng 3/2013, giúp chỉ số DAX 30 tăng tới 0,86%, vọt lên mức cao kỷ lục 8.181,78 điểm.

Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh cũng ghi thêm 0,55%, lên 6.557,30 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng tăng 0,37%, lên 3.921,32 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 8/5 tại thị trường châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán đều tiếp tục xu hướng tăng điểm, nối gót diễn biến tích cực tại Mỹ và châu Âu trong đêm trước.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa với mức tăng khiêm tốn 15,96 điểm (0,11%), lên 14.196,20 điểm, nhờ các số liệu kinh tế đang khích lệ từ Mỹ và Đức.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt tiến 17,46 điểm (0,78%) và 164,99 điểm (0,72%), lên 2.253,03 điểm và 23.212,08 điểm.

Hiện giới đầu tư đang ngóng chờ báo cáo về hoạt động thương mại của Trung Quốc trong tháng 4/2013, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục