Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cao nhất trong 7 năm qua

Mức độ cải thiện ấn tượng của thị trường việc làm cộng với điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn là nguyên nhân đẩy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cao nhất trong 7 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: money.cnn.com)

Mức độ cải thiện ấn tượng của thị trường việc làm cộng với điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn là hai nguyên nhân chính đẩy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo điều tra của công ty chuyên theo dõi các chỉ số kinh tế Conference Board, công bố ngày 28/10, cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đạt mức 94,5 điểm - tăng so với 89,0 điểm trong tháng Chín và cao hơn nhiều so với mức dự báo 87 điểm của các chuyên gia kinh tế.

Đây là chỉ số niềm tin cao nhất của người tiêu dùng Mỹ kể từ tháng 10/2007.

Giám đốc Conference Board, bà Lynn Franco, cho biết viễn cảnh tích cực hơn về thị trường việc làm và các điều kiện kinh doanh là yếu tố chủ yếu làm tăng niềm tin của người tiêu dùng vào tình hình kinh tế hiện tại và tương lai của nước Mỹ.

Trong tháng 10, tỷ lệ người Mỹ cho rằng “khó có thể tìm việc làm” ở mức 29,1% - giảm đôi chút so với mức 29,4% trong tháng trước.

Một điểm sáng nữa của nền kinh tế Mỹ là dấu hiệu sự tiếp tục cải thiện của thị trường bất động sản.

Theo kết quả điều tra công bố ngày 28/10 của tổ chức S&P/Case Shiller, giá nhà tại 20 khu vực thành thị lớn của Mỹ trong tháng Tám tăng trung bình 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng giá này tuy là thấp nhất kể từ tháng 11/2012, song là tháng thứ tám liên tục giá nhà ở Mỹ tiếp tục xu hướng tăng.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho biết số lượng đơn đặt hàng mua các sản phẩm lâu bền tại Mỹ trong tháng Chín, trong đó có máy bay và các công cụ vận tải khác, giảm tới 1,7%.

Đây là số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh nhất trong vòng tám tháng qua.

Riêng đơn đặt hàng mua máy bay trong tháng Chín giảm tới 16,1%.

Bất chấp sự sụt giảm đơn đặt hàng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama dự báo tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3/2014 vẫn có khả năng đạt 3,0%.

Trong quý 2, GDP của Mỹ đạt mức tăng đột biến 4,6%.

Các chỉ số trên sẽ là một trong những yếu tố tác động tới cuộc họp định kỳ trong hai ngày 28-29/10 của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC).

Các chuyên gia dự báo, tại cuộc họp lần này, nhiều khả năng Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn quyết định giữ nguyên tỷ lệ lãi suất gần như bằng 0 áp dụng từ tháng 12/2008 tới nay, nhằm kích thích tín dụng và đầu tư để thúc đẩy kinh tế phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục