Lo ngại xung đột thương mại "phủ bóng" lên chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm do lo ngại về xung đột thương mại Mỹ-EU và các vấn đề kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến các chỉ số lớn như Nikkei, Shanghai.
Thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm do lo ngại về xung đột thương mại Mỹ-EU và các vấn đề kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến các chỉ số lớn như Nikkei, Shanghai.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,3% lên 50.911,76 điểm; tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6% lên 26.649,06 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 0,5% lên 4.018,60 điểm.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 303,47 điểm, tương đương 0,71%, lên 43.021,64 điểm, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này vượt mốc 43.000.
Sau khi Mỹ và EU đạt được một thỏa thuận quan trọng, tránh xảy ra cuộc chiến thương mại tiềm ẩn nhiều thiệt hại, thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu phần lớn tăng điểm trong phiên 28/7.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa đi ngang ở mức 39.663,40 điểm; chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải chốt phiên ở mức 3.503,78 điểm trong khi chỉ số Hang Seng ở mức 24.595,20 điểm.
Chứng khoán châu Á đi xuống do dữ liệu kinh tế Trung Quốc chậm lại và lo ngại về chính sách Mỹ, ảnh hưởng từ nợ công và chiến tranh thương mại.
Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,9% lên 35.705,74 điểm trong khi tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6% lên 22.037,09 điểm.
Chốt phiên giao dịch chiều 17/2, chỉ số MSCI của các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã tăng 0,34%; tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 24,82 điểm, tương đương 0,06%.
Kết thúc phiên giao dịch 10/1, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,1% xuống 39.190,40 điểm; chỉ số Hang Seng giảm 0,9% xuống 19.064,29 điểm; chỉ số Shanghai Composite giảm 1,3% xuống 3.168,52 điểm.
Chốt phiên giao dịch chiều 27/12, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,8% lên 40.281,16 điểm; chỉ số Hang Seng tăng 0,1% lên 20.116,93 điểm và chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1% lên 3.400,14 điểm.
Chỉ số Kospi giảm 36,10 điểm (1,44%) xuống 2.464 điểm, sau khi giảm 2,3%, trong khi giá cổ phiếu của Samsung Electronics, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đóng cửa giảm 0,93%, sau khi giảm hơn 3% trước đó.
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5% xuống 38.535,70 điểm, còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 2% xuống 19.431,95 điểm, và chỉ số Shanghai Composite mất 1,7% xuống 3.379,84 điểm.
Lo ngại căng thẳng thương mại có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ khi ông Donald Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ 2 đã khiến thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 12/11.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 0,1% lên đóng cửa ở mức 39.533,32 điểm; trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 1,5% xuống 20.426,93 điểm.
Trong bối cảnh Trung Quốc công bố thêm các biện pháp kích thích kinh tế trong tuần này, chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải dẫn đầu đà tăng trên thị trường châu Á chiều 26/9
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 1.033,34 điểm, tương đương 2,45%, từ mức 41.190,68 điểm trong ngày 11/7. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 26/2/2021.
Trong bối cảnh các nhà xuất khẩu đã nhận được hỗ trợ từ việc đồng yen chạm mức thấp của 38 năm so với đồng USD, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 443,63 điểm (1,12%), mức cao nhất kể từ ngày 29/3.
Ngày 14/5, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 trong phiên giao dịch sáng.
Yếu tố hỗ trợ chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh khi mở đầu phiên cuối tuần là thông tin cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều cao nhất mọi thời đại trong ngày thứ hai liên tiếp vào phiên 21/3.