Các thầy cô giáo được tuyên dương là những các giáo viên đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 có nhiều điểm mới khi tăng số lượng giáo viên được tuyên dương đồng thời sẽ xây dựng công trình cho các trường học.
"Nghề giáo viên là nghề truyền lửa. Dù chỉ là đốm sáng bé nhỏ của que diêm nhưng nếu đủ chân thành và nhiệt huyết thì đốm sáng ấy sẽ làn tỏa hơi ấm đến rất nhiều thế hệ học trò,” cô Tuyết nói.
Đây là các giáo viên tiêu biểu đang dạy học ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, huyện đảo, xã đảo, các trung tâm giáo dưỡng, chiến sỹ bộ đội biên phòng làm công tác xóa mù chữ.
Thương những học trò huyện đảo nhiều thiếu thốn, cô Huyền đã không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo để mang đến cho các em những giờ học sinh động và các hoạt động Đoàn, Đội ý nghĩa.
Đây là những thầy cô giáo tiêu biểu nhất trong số 146 đề cử từ 54 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Ban Thanh niên Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng trên cả nước.
Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2024 vinh danh các thầy cô dạy ở điểm trường lẻ, vùng biên giới, hải đảo, trại giáo dưỡng, trung tâm giáo dục hòa nhập, giáo viên dạy học sinh khuyết tật.
58 thầy, cô giáo với sự tận tụy, tâm huyết, không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng cho học sinh, mà còn trở thành những tấm gương tiêu biểu để các em noi theo, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Các giáo viên tiêu biểu được trao tặng bằng khen công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành.
Các nhà giáo tiêu biểu là những giáo viên có thành tích nổi bật; có nhiều sáng kiến đổi mới việc dạy-học đạt kết quả cao; đang công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.
Các thầy cô đề nghị trang bị cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu dạy và học, thêm chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh và chế độ đãi ngộ cho giáo viên ở vùng khó khăn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" tri ân các thầy cô giáo, trong đó có thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số đang công tác ở các vùng khó khăn.
Điểm mới của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2022 là tăng số lượng giáo viên được tuyên dương lên tối đa 70 người đồng thời mở rộng các tiêu chí lựa chọn đa dạng hơn.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức sáng 20/11, tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng tạo áp dụng công nghệ, đổi mới mô hình lớp học trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.
Đây là những giáo viên tiêu biểu đang công tác tại vùng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 tuyên dương các giáo viên người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 sẽ tuyên dương các giáo viên là người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...
Năm 2019, Chương trình tập trung tuyên dương 63 thầy, cô giáo đang dạy cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.
Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cổ vũ, động viên, tri ân các thầy, cô giáo công tác ở vùng khó khăn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Với các em học sinh trên đảo thì một mẩu bánh mì cũng là thứ rất xa xỉ. Có em đang mơ thấy mình vào siêu thị mua bánh mì, nhưng chưa kịp ăn thì mẹ đã gọi dậy. Chiếc bánh mì rơi ngay trong cả giấc mơ.