Chia sẻ thông tin phát triển bền vững sông Mekong

Các chuyên gia trong, ngoài nước đã có buổi tọa đàm tại TP.HCM nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, giải pháp phát triển bền vững dòng Mekong.
Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Con người vàThiên nhiên – tổ chức phi lợi nhuận thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹthuật Việt Nam (VUSTA), đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đằng sau nhữngcon đập thủy điện trên sông MeKong,” với sự tham dự của các nhà nghiêncứu, đại diện một số tổ chức trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí.

Các diễn giả tại tọa đàm đã cùng chia sẻthông tin, cung cấp một góc nhìn mở rộng, tổng thể khi bàn về vấn đềphát triển thủy điện trên dòng Mekong; trao đổi về các giải pháp bềnvững và thân thiện với môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú củathiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong phát biểu trực tuyến, từ Australia, tiến sỹ Tira Foran, Ban Khoahọc về các Hệ sinh thái, Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khốithịnh vượng chung Australia đã trình bày về vấn đề Hệ thống năng lượngMekong và câu chuyện về phát triển thủy điện.

Từ Hoa Kỳ, ông TimothyHamlin, cán bộ của Chương trình Đông Nam Á, trung tâm Stimson Hoa Kỳ đãtham luận: Thủy điện Mekong và vấn đề an ninh, con người.

Tại cuộc tọa đàm, tiến sỹ Carl Middleton, giảng viên Khoa họcChính trị, Đại học Chulalongkorn đã nêu lên vấn đề: Vai trò của các thểchế tài chính quốc tế đối với phát triển năng lượng khu vực GMS; Công lýmôi trường và vấn đề phát triển năng lượng vùng Mekong. Ông DanielKing, Giám đốc Chương trình Luật châu Á, tổ chức EarthRightsInternational trình bày về: Những khoảng trống trong hiệp định Mekong1995... /.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống âm 6 độ C. (Ảnh: TTXVN phát)

Băng giá phủ trắng Fansipan

Khu vực đỉnh Fansipan, đỉnh đèo Trạm Tôn và Ô Qúy Hồ xuất hiện băng tuyết bao phủ núi rừng, cây cối bị đóng băng trắng xóa.