Di tích sau khi tu bổ, tôn tạo dự kiến sẽ được khai thác, tổ chức đón tiếp các đoàn khách tham quan, các nhà báo về nguồn, các sinh viên và học sinh học tập và trải nghiệm về lịch sử báo chí.
Trong suốt những năm qua, Hà Nội luôn phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển Thủ đô xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và hội nhập sâu rộng với quốc tế.
Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 14, khai mạc tối 22/9, được tổ chức đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Thành Tuyên, một lễ hội đặc sắc, riêng có của Tuyên Quang.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các tỉnh tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện, đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu của Chiến khu Việt Bắc.
Nhiều hoạt động sôi nổi đã được tổ chức theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với điểm nhấn là Khu giáo dục “Trải nghiệm về nguồn - ATK Thủ đô gió ngàn”.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp các nhà báo quốc tế ở chiến khu Việt Bắc. Đó là lần đầu tiên truyền thông phương Tây ghi hình vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Lắng nghe những nhà báo lão thành kể về làm báo thời chiến, chúng ta thấy câu chuyện ấy còn vọng đến hôm nay những bài học không bao giờ cũ về tinh thần sáng tạo, ý chí, bản lĩnh của người cầm bút.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư cho báo Tiền Phong nhân dịp tròn 65 năm ngày tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra số đầu tiên.
Cảm xúc về những ngày mùa thu năm 1954 - ngày Hà Nội đón Đoàn quân Việt Minh từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô vẫn còn vẹn nguyên trong nhiều cựu binh và người dân đất Thăng Long.
Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh tư liệu quý, phản ánh sinh động, sâu sắc về chặng đường hơn nửa thế kỷ gắn bó, kề vai sát cánh bên nhau của Đảng, nhân dân hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Căn phòng nhỏ có diện tích khoảng 20m2, đồ đạc rất đơn sơ tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang là nơi Bác Hồ đã khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương có diện tích hơn 2.000m2, bao gồm Nhà bia lưu niệm, Nhà lưu niệm Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội.
Hồi tưởng thời khắc trọng đại của Lễ tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, đôi mắt nay đã mờ đục của Trung tướng Phạm Hồng Cư ầng ậng nước. Ông là người đã góp một phần làm nên lịch sử.
Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm, tìm mọi giải pháp sớm hoàn thành công tác giải quyết chế độ ưu đãi người có công đối với các cựu thanh niên xung phong.