Nguyễn Lân Thắng trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên Internet 12 video clip có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.
Từ tháng 3/3017 đến tháng 9/2018, Lê Văn Dũng đã làm, đăng tải 12 video clip trong đó có 5 video clip tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền.
Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốccho rằng Triều Tiên sẽ lựa chọn biện pháp đủ để khiến Mỹ sốt sắng muốn ngồi vào bàn đàm phán, nhưng cũng không gây căng thẳng tới mức khiến đàm phán phải hủy bỏ.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức IS tại Iraq và Syria đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh quan hệ với Iran đang căng thẳng.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Keyvan Khosravi nói rằng tuyên bố của ông Bolton "sử dụng một cách vụng về những việc đang xảy ra để gây chiến tranh tâm lý."
Các hành động khác lạ ở bãi thử tên lửa có thể được hiểu là “cuộc chiến tâm lý ngoại giao,” phát đi tín hiệu với Donald Trump rằng tiếp tục đàm phán, hoặc là thoát khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào.
Chuyên gia quân sự Bennett nhận định việc Mỹ bước vào cuộc xung đột với Syria sẽ khơi mào một cuộc xung đột với Nga, Iran và Trung Quốc và có thể dẫn tới khả năng chấm dứt quyền bá chủ của Washington.
Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri tuyên bố những lời đe dọa của Mỹ với Iran sẽ tạo ra phản ứng "mạnh mẽ, khó lường và đáng tiếc" từ Tehran.
Triều Tiên cảnh báo sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức "chiến tranh tâm lý" nào, viện dẫn việc Hàn Quốc đang mở một cuộc triển lãm thiết bị điện tử quy mô lớn mới gần biên giới.
Hàng trăm tờ truyền đơn ủng hộ Triều Tiên đã được phát hiện tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong ngày 7/5, giữa lúc diễn ra Đại hội lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên.
Ông Khamenei nhấn mạnh: "Cả người Mỹ và người châu Âu đều không thể quyết định số phận thay cho nhân dân Syria. Người Syria nên tự quyết định tương lai của mình."
Hoạt động rải truyền đơn này của Triều Tiên được xem là động thái hiếm hoi do hai miền Triều Tiên đã chính thức khép lại chiến tranh tâm lý hồi năm 2004.
Hàn Quốc đã thu giữ được nhiều tờ truyền đơn của Triều Tiên, trong đó một số có nội dung yêu cầu Seoul ngừng các buổi phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.
Đoạn băng hình dài 45 giây do một máy bay trực thăng Seahawk ghi lại hôm 26/12/2015, trong đó thấy rõ cảnh các tàu Iran phóng rocket gần một tàu thương mại.
Theo Tướng Musa Kamali, việc báo chí phương Tây loan tin tên lửa hành trình Nga rơi vào lãnh thổ Iran trên đường tới mục tiêu ở Syria là "những lời nói dối trắng trợn."
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cam kết sẽ có nỗ lực cao nhất để bảo vệ sự an toàn của người dân, đồng thời kêu gọi họ tin tưởng vào “khả năng vượt trội” của quân đội.
Sau khi Hàn Quốc tái khởi động hệ thống loa phát thanh công suất lớn tuyên truyền chống Triều Tiên, phía Bình Nhưỡng cũng có động thái tương tự, đặc biệt nhắm tới khu vực mặt trận phía Đông.