Tái hiện chiến trường Điện Biên Phủ - Nối dài ký ức lịch sử
72 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn là biểu tượng bất diệt của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.
72 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn là biểu tượng bất diệt của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.
Quy hoạch mới hướng tới gìn giữ lâu dài giá trị Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, kết hợp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch lịch sử-văn hóa, sinh thái của vùng Tây Bắc.
Trưa 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1, Chiến trường Điện Biên Phủ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.
Tỉnh Điện Biên mong sẽ nhận được các ý kiến đánh giá khách quan, khoa học cùng các bằng chứng xác thực làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất phục dựng ngôi Đền thờ Đức thánh Trần tại Di tích Đồi A1.
Sau khi được chuyển ngữ và in tại Anh, Pháp, lần đầu tiên cuốn nhật ký chiến trường của họa sỹ Phạm Thanh Tâm được xuất bản tại Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 7/5/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân Anh hùng liệt sỹ ở Chiến trường Điện Biên Phủ.
Theo ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, các chiến sỹ năm xưa đã góp công “hồi sinh” Điện Biên để chiến trường năm nào trở nên trù phú, giàu đẹp như ngày nay.
Bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” với hơn 4.500 nhân vật sẽ trở nên sống động hơn bao giờ hết tại triển lãm tương tác 3D do Báo Nhân Dân tổ chức.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, H’Hen Niê đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến công tác Điện Biên. Trước đó, cô vừa tham gia “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương”.
Bằng tất cả lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, những người lính Cụ Hồ bước vào trận chiến mới để xóa đói nghèo trên mảnh đất bị bom đạn cày xới, phủ màu xanh lên chiến trường thấm máu xương đồng đội.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thức tỉnh phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, khiến những người dân đang lầm than có thêm ý chí và lòng tin.
Để có lực lượng tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ đang bị nguy cấp, ngày 25/4/1954, địch cho binh đoàn cơ động, tiểu đoàn pháo rút về thị xã Thakhet (Lào), nhưng bị quân ta và Lào chặn đánh.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sỹ Điện Biên, góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, du lịch Điện Biên sẽ phát huy lợi thế “đi sau” để tạo sự khác biệt, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập với du lịch vùng, quốc gia.
Kiến trúc công trình “Đền thờ Liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ” trên đồi F vừa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương vừa thể hiện được tính hiện đại, trang nghiêm, linh thiêng.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân gần 500 nhân chứng lịch sử.
Dù nhiều tiềm năng, song du lịch Điện Biên vẫn đang vướng nhiều “điểm nghẽn” khiến các giá trị chưa được khai phá đúng. Vì thế, địa phương đã lên kế hoạch để phát triển bền vững nguồn tài nguyên này.
2024 là năm rất đặc biệt của Điện Biên bởi gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa sẽ được lồng ghép vào lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia.