Giới chức Mỹ lo ngại China Mobile, China Telecom và China Unicom tiếp cận thông tin cá nhân và tài sản trí tuệ trên các nền tảng đám mây, sau đó chuyển giao cho những cơ quan quản lý Trung Quốc.
Dự luật được đưa ra sau khi công ty an ninh mạng Feroot Security phát hiện DeepSeek chứa mã ẩn có khả năng truyền dữ liệu người dùng tới China Mobile - tập đoàn viễn thông quốc doanh của Trung Quốc.
China Telecom - một trong ba hãng viễn thông lớn nhất Trung Quốc - đã công bố tăng cổ tức tạm thời lên cao hơn 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái năm ngoái, đạt 0,1671 NDT/cổ phiếu.
China Mobile có kế hoạch phát hành tới 845,7 triệu cổ phiếu, qua đó giúp huy động khoảng 5 tỷ USD dựa trên giá đóng cửa phiên gần đây nhất của tập đoàn tại sàn Hong Kong (Trung Quốc).
Công ty viễn thông Australia Telstra xác nhận đã được Canberra “bật đèn xanh” cho kế hoạch mua lại số cổ phần tối thiểu để kiểm soát lĩnh vực kinh doanh mạng lưới điện thoại di động của Digicel.
Chính quyền của Tổng thống Biden đã rà soát lại danh sách đen, loại một số công ty đồng thời bổ sung một số công ty khác và chốt danh sách gồm 59 công ty Trung Quốc mà công dân Mỹ không được đầu tư.
Dù Mỹ đang đứng trước ngã tư giữa thịnh và suy, Trung Quốc cũng đối mặt với nhiều nỗi lo thế kỷ, thậm chí là điểm yếu chí tử, có thể ảnh hưởng tới cạnh tranh Mỹ-Trung trong tương lai.
Sau lệnh cấm của Chính phủ Mỹ, các ngân hàng Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley đề nghị hủy niêm yết hàng trăm sản phẩm tài chính tại Hong Kong liên quan đến các công ty viễn thông Trung Quốc.
NYSE đã bỏ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của 3 công ty viễn thông Trung Quốc là China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd và China Unicom Hong Kong Ltd.
CSRC cho biết tổng quy mô chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của ba công ty nói trên khá nhỏ, với tổng giá trị thị trường chưa đến 20 tỷ NDT (3,07 tỷ USD), tương đương 2,2% tổng vốn chủ sở hữu của cả ba công ty.
Thỏa thuận tiềm năng có giá trị lên tới 900 triệu USD xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc đe dọa áp thuế chống bán phá giá và ngừng nhập một số mặt hàng như lúa mạch, thịt bò, thép từ Australia.
Các nhà mạng lớn nhất ở Trung Quốc như China Mobile, China Unicom và China Telecom đã triển khai dịch vụ 5G tại hàng loạt các thành phố lớn với mức giá khoảng 18 USD/tháng.
Câu hỏi đặt ra là liệu Con đường tơ lụa kỹ thuật số này có mang lại lợi thế cạnh tranh lâu dài cho các nền kinh tế mới nổi cũng tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc hay không?
Trạm phát sóng 5G chủ yếu phủ sóng tại khu trung tâm thành phố, khu Vườn Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Hội chợ sinh vật cảnh Bắc Kinh năm 2019, Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh.
Một nạn nhân bị thương nặng trong trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc được điều trị trên một chiếc xe cứu thương, và hình ảnh siêu âm chất lượng cao đã được chuyển đến các chuyên gia qua mạng 5G.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Washington "tạo dựng môi trường công bằng, không thiên vị và không phân biệt đối xử đối với các công ty Trung Quốc đầu tư tại Mỹ."
Mỹ đã từ chối đề nghị cho phép hoạt động và cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế tại thị trường Mỹ của Công ty China Mobile, Trung Quốc do lo ngại về những nguy cơ đối với an ninh quốc gia.
Cơ quan quản lý truyền thông hàng đầu thuộc Chính phủ Mỹ, đã phản đối việc cấp phép cho công ty viễn thông di động China Mobile hoạt động ở Mỹ, viện dẫn những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Các nhà khai thác viễn thông và đường cao tốc Trung Quốc đã nhất trí khởi động dự án đường cao tốc thông minh đầu tiên dựa trên nền tảng 5G tại một tỉnh ở miền Trung nước này.