Các nghị sỹ Mỹ đệ trình dự luật hạn chế sử dụng ứng dụng DeepSeek

Dự luật được đưa ra sau khi công ty an ninh mạng Feroot Security phát hiện DeepSeek chứa mã ẩn có khả năng truyền dữ liệu người dùng tới China Mobile - tập đoàn viễn thông quốc doanh của Trung Quốc.

Deepseek. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
Deepseek. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Theo AFP, các nhà lập pháp Mỹ Ngày 6/2 đã đệ trình dự luật cấm sử dụng chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại về an ninh dữ liệu người dùng.

Hạ nghị sỹ Josh Gottheimer (đảng viên Dân chủ bang New Jersey) và Hạ nghị sỹ Darin LaHood (đảng viên Cộng hòa bang Illinois) đã đệ trình dự luật cho rằng DeepSeek là “mối đe dọa đáng báo động đối với an ninh quốc gia Mỹ” và cảnh báo về “mối liên hệ trực tiếp” giữa ứng dụng này và Chính phủ Trung Quốc.

Dự luật được đưa ra sau báo cáo ngày 5/2 của công ty an ninh mạng Feroot Security (Mỹ) phát hiện DeepSeek chứa mã ẩn có khả năng truyền dữ liệu người dùng tới China Mobile - tập đoàn viễn thông quốc doanh của Trung Quốc.

Công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek đã gây chấn động ngành công nghiệp AI toàn cầu hồi tháng trước khi ra mắt chatbot chi phí thấp nhưng có chất lượng cao, qua đó làm lung lay vị thế dẫn đầu của Mỹ và các nước khác trong cuộc đua phát triển công nghệ này.

Hạ nghị sỹ Gottheimer tuyên bố: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện rất rõ ràng là họ sẽ lợi dụng mọi công cụ có thể để phá hoại an ninh quốc gia của chúng ta, phát tán thông tin sai lệch có hại, và thu thập dữ liệu về người dân Mỹ.”

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ LaHood gọi DeepSeek là “công ty có liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc”, cho rằng “trong mọi trường hợp” đều không thể cho phép doanh nghiệp này “tiếp cận dữ liệu nhạy cảm của chính phủ hoặc cá nhân (Mỹ)”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.