Động thái này được đưa ra sau khi các Nghị sĩ quốc hội tiến hành điều tramối quan hệ giữa Huawei Technologies và Tập đoàn viễn thông BT của Anhtrong bối cảnh Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa công bố kết quả điều tra cho thấy HuaweiTechnologies có thể tạo ra những nguy cơ đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Tuy nhiên, Chính phủ Anh khẳng định chào đón sự hiện diện của Huawei Technologies ở nước này chỉ vài tuần sau khi người sáng lập của tập đoànlà ông NhiệmChính Phi có cuộc gặp với Thủ tướng David Cameron và tuyên bố tập đoàn này sẽ đầu tư 1,3 tỷ bảng (2 tỷ USD) nhằm mở rộng hoạt động ở thịtrường Anh trong vòng năm năm tới, trong đó có dịch vụ băng thông rộng di động.
Dự án mở rộngđầu tư này cũng sẽ tạo ra 500 việc làm mới cho người lao động nước sở tại.
Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho biết đây chính là những việc làm mà nước này cần để tái cân bằng nền kinh tế và cạnh tranh trong cuộc đuatoàn cầu.
Huawei Technologies - hãng sản xuất thiết bị mạng lớn thứ hai trên thếgiới - đã trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn ở thị trường Anh từ năm2004 sau khi kýthỏa thuận với BT.
Trong báo cáo điều tra công bố hồi tuần trước, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho rằng Huawei Technologies và ZTE - một hãng viễn thông khác của TrungQuốc - ẩnchứa một mối đe dọa an ninh với Mỹ và cần bị cấm không được thực hiện cáchợp đồng làm ăn và mua bán tại Mỹ.
[Mỹ: "Huawei không làm gián điệp cho Trung Quốc"]
Tuy nhiên, kết quả giám định an ninh của Chính phủ Mỹ không tìm thấy chứng cứ về việc hãng công nghệ Huawei là gián điệp của Trung Quốc.
Cả Huawei và ZTE cũng đã bác bỏ thông tin nói họ có quan hệ với chínhphủ. Lãnh đạo cấp cao của 2 tập đoàn đã xuất hiện trong một phiên điềutrần do ủy ban trên thực hiện vào tháng trước.
Họ nói rằng mình chỉ quan tâm tới việc làm ănchứ không để ý tới các vấn đề chính trị./.