Mặc dù cho rằng cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhưng ông Krzysztof Chmiel, một đại diện nông dân Ba Lan, cho biết không có quyết định nào được đưa ra.
Trong phát biểu trình bày chương trình của chính phủ mới trước Hạ viện, tân Thủ tướng Donald Tusk đề cập tới chính sách đối nội và đối ngoại của Ba Lan.
Chính phủ Ba Lan thông báo đã bắt đầu tái thiết cung điện Saxon. Theo kế hoạch, dự án quy mô lớn này sẽ được hoàn tất vào năm 2030 với tổng kinh phí 2,5 tỷ zloty (600 triệu USD).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đã thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực tiềm năng trong giai đoạn tới.
Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Piotr Muller cho biết quyết định nâng tình trạng sẵn sàng của một số đơn vị chiến đấu và một số đơn vị quân đội khác đã được đưa ra.
Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho biết do tình hình địa chính trị hiện nay và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Bộ này vừa phát động một chiến dịch giáo dục nhận thức về tiết kiệm năng lượng.
Chính phủ Ba Lan quyết định tặng Việt Nam hơn 501.000 liều vaccine AstraZeneca, sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vaccine COVID-19, đồng thời viện trợ 8 tấn trang thiết bị y tế.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thông qua việc cải tổ nội các khi đồng ý thay thế tới 7 bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng có đường lối bảo thủ Mateusz Morawiecki.
Thượng viện Ba Lan thông qua một dự luật gây tranh cãi về cải cách Tòa án Tối cao trong một động thái mà các ý kiến chỉ trích cho rằng đặt hệ thống tư pháp dưới sự kiểm soát của chính phủ.
Việc lựa chọn một Bộ trưởng Tài chính làm Thủ tướng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Ba Lan đang muốn tập trung hơn nữa thúc đẩy nền kinh tế và tìm cách hàn gắn quan hệ với EU.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chủ trì các cuộc đàm phán hòa giải nhằm tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại nước này trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp tục diễn ra.
Sau một loạt vụ tấn công nhằm vào kiều dân Ba Lan tại Anh, Ba Lan đã lên tiếng yêu cầu Anh phải bảo đảm an ninh cho các công dân nước mình, đồng thời cử ba bộ trưởng tới Anh để giải quyết vấn đề này.
Chính phủ Ba Lan đã đề xuất dự luật mới, theo đó sẽ xử phạt nặng, thậm chí phạt tù đối với bất cứ ai gọi các trại tập trung của Đức quốc xã là của Ba Lan.
Đảng Cương lĩnh Công dân đối lập ở Ba Lan tuyên bố sẽ kiện chính phủ về việc ban hành luật sửa đổi gây tranh cãi liên quan tới Tòa án Hiến pháp nước này.
Chính phủ Ba Lan đã thống nhất về kế hoạch hành động liên quan đến việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến diễn ra trong hai ngày 8-9/7/2016.
Ứng cử viên đảng Luật pháp và Công lý (PiS) - đảng đối lập lớn nhất Ba Lan, ông Andrzej Duda đã đắc cử tổng thống và chính thức nhậm chức vào tháng Tám.
Với 259 phiếu thuận, 183 phiếu trống và 7 phiếu trắng, Chính phủ Ba Lan của tân Thủ tướng Ewa Kopacz đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Hạ viện nước này.
Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Ba Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm do phe đối lập yêu cầu sau vụ bê bối rò rỉ các cuộc trao đổi của nhiều lãnh đạo nước này.