Chính phủ Colombia nghi ELN đứng đằng sau vụ đánh bom tại Bogota

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia tuyên bố nhiều khả năng nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) đứng sau vụ đánh bom ngày 19/1 ở thủ đô Bogota, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 30 người bị thương.
Chính phủ Colombia nghi ELN đứng đằng sau vụ đánh bom tại Bogota ảnh 1 Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) ở Colombia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas tuyên bố nhiều khả năng nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) đứng sau vụ đánh bom ngày 19/1 ở thủ đô Bogota, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 30 người bị thương, trong đó có một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RCN, ông Villegas khẳng định chắc chắn một nhóm vũ trang đứng đằng sau vụ việc, bởi mục đích của vụ tấn công nhằm vào cảnh sát.

Hiện lực lượng an ninh và quân đội đang chuẩn bị sẵn sàng nhằm đề phòng những vụ khủng bố tương tự.

Trong khi đó, theo Thị trưởng Bogota Enrique Peñalosa và Cảnh sát trưởng Hoover Penilla, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng ELN là thủ phạm của vụ tấn công, trong đó tất cả các nạn nhân đều là cảnh sát.

Cùng ngày, trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ELN khẳng định không liên quan đến vụ đánh bom hồi cuối tuần qua.

Hôm 7/2, Chính phủ Colombia và ELN bắt đầu hòa đàm chính thức tại Ecuador, nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 5 thập kỷ.

Hiện hai bên chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.