Chính phủ Colombia và ELN sẽ chính thức khởi động hòa đàm vào tháng 2

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo Chính phủ nước này và nhóm Lực lượng Giải phóng Quốc gia (ELN) sẽ bắt đầu tiến hành hòa đàm chính thức vào ngày 8/2 tới tại Ecuador.
Chính phủ Colombia và ELN sẽ chính thức khởi động hòa đàm vào tháng 2 ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: EFE)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 18/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo Chính phủ nước này và nhóm Lực lượng Giải phóng Quốc gia (ELN) sẽ bắt đầu tiến hành hòa đàm chính thức vào ngày 8/2 tới tại Ecuador, nhằm chấm dứt hơn 5 thập kỷ xung đột vũ trang.

Phát biểu tại một buổi họp báo được truyền hình trực tiếp tại Davos (Thụy Sĩ), nơi đang diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổng thống Santos cho biết đại diện của Chính phủ và ELN đang có mặt tại Ecuador (quốc gia đứng ra trung gian hòa giải) và sẽ thông báo cụ thể về những thỏa thuận đã đạt được ngay trong ngày. Từ hôm 13/1, Chính phủ và ELN đã họp liên tục tại thành phố Ibarra, thủ phủ tỉnh miền Bắc Imbabura, cách thủ đô Quito 120km, để bàn về công tác hậu cầu cho quá trình đàm phán.

Cũng theo ông Santos, hai bên đã đạt được thỏa thuận và ELN đã chấp nhận những điều kiện của Chính phủ để có thể tiến hành đối thoại vì hòa bình, trong đó có việc trao trả nghị sĩ Odin Sanchez, người đang bị nhóm vũ trang này bắt giữ làm con tin. Ông Santos nhấn mạnh đây là một tin vui với đất nước sau 3 năm nỗ lực với rất nhiều khó khăn trong vòng đối thoại bí mật, đồng thời khẳng định giai đoạn đàm phán công khai tới đây sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cho phép Colombia được hưởng một nền hòa bình đầy đủ và lâu dài.

Sau 3 năm đàm phán kín, Chính phủ của Tổng thống Santos và ELN dự định khởi động hòa đàm chính thức vào ngày 27/10/2016. Tuy nhiên, việc này đã không diễn ra do Chính phủ Colombia tuyên bố ELN không thực hiện cam kết trả tự do cho nghị sỹ Sanchez. Trong khi đó, ELN lại cho rằng chính phủ không trả tự do cho 2 tù nhân là thành viên của nhóm này như đã thỏa thuận.

Tổng thống Santos cũng cảm ơn Chính phủ Ecuador, đặc biệt là Tổng thống Rafael Correa vì sự ủng hộ đối với tiến trình hòa đàm của Colombia. Trước đó, ngày 24/11 vừa qua, Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC), nhóm nổi dậy lớn nhất nước Nam Mỹ, cũng đã đạt được thỏa thuận hòa bình sau 4 năm đàm phán. ELN thành lập vào năm 1964, hiện có khoảng 3.000 thành viên.

Cùng với Ecuador, Cuba, Na Uy, Chile và Brazil sẽ là các nước tham gia trung gian hòa giải trong tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN. Thống kê cho thấy cuộc nội chiến kéo dài ở Colombia đã làm 260.000 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất tích và hơn 6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.