Chính phủ Hàn Quốc cam kết nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều

Hàn Quốc sẽ nỗ lực duy trì bầu không khí hòa giải hiện nay giữa hai miền Triều Tiên nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều và tạo lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Chính phủ Hàn Quốc cam kết nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều ảnh 1Bộ trưởng Cho Myoung-gyon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 7/3, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon tuyên bố chính phủ nước này sẽ nỗ lực duy trì bầu không khí hòa giải hiện nay giữa hai miền Triều Tiên nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều và tạo lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một bài phát biểu chào mừng sự kiện do Hội đổng Hàn Quốc vì Hòa giải và Hợp tác tổ chức (KCRC), Bộ trưởng Cho khẳng định: “Chính phủ sẽ tận dụng đà hiện nay để phát triển mối quan hệ liên Triều một cách ổn định và đưa hòa bình tới Bán đảo Triều Tiên."

[Hàn Quốc: Vấn đề Triều Tiên đang ở thời điểm vô cùng quan trọng]

Phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Seoul công bố rằng Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng Tư tới.

Bên cạnh đó, ông Cho còn gọi thỏa thuận này là thành quả quý báu của cả hai miền Triều Tiên sau nhiều năm quan hệ song phương rơi vào tình trạng tồi tệ và bày tỏ hy vọng rằng KCRC, một tổ chức ủng hộ thống nhất có quy mô lớn của Hàn Quốc, sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong việc tìm kiếm các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác với Triều Tiên.

Về phần mình, Chủ tịch KCRC Kim Hong-gul tuyên bố sẽ không ngần ngại tới thăm Triều Tiên nhằm mở cánh cửa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để biến tổ chức này thành một bệ đỡ trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục