Nội các Iran ngày 20/5 tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiếp tục hoạt động mà "không có sự gián đoạn dù là nhỏ nhất" sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng.
Hệ thống tên lửa Arman có thể cùng lúc chặn 6 mục tiêu ở khoảng cách từ 120-180km, trong khi hệ thống tên lửa Azarakhsh có khả năng xác định và phá hủy các mục tiêu cách 50 km.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Chính phủ Iran và Pakistan “kiềm chế tối đa,” đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công quân sự lẫn nhau giữa hai nước này.
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vệ tinh mới sẽ cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao hơn những vệ tinh trước, giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu thập thông tin.
Iran hiện đang sở hữu một căn cứ không quân dưới lòng đất có tên gọi "Eagle 44" (Chim ưng 44) với diện tích đủ rộng để chứa các loại máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.
Theo kênh truyền hình Al-Manar của Liban, ngày 20/9, các quan chức Iran cho biết nước này có thể hỗ trợ Liban 600.000 tấn nhiên liệu trong 5 tháng tới để giúp ứng phó với tình trạng thiếu điện.
Tàu Pegas, bị cơ quan chức năng thu giữ gần bờ biển của đảo Evia, miền Nam Hy Lạp hồi tháng Tư vừa qua, bắt đầu bơm dầu trở lại trong ngày 12/8 và dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.
Iran cho biết nước này có thể nhanh chóng đảo ngược để quay lại mức làm giàu urani đã được nhất trí trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các bên cũng tuân thủ nghĩa vụ.
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ chuyên gia Iran Lotfolah Kaveh Afrasiabi tại nhà riêng gần Boston, bang Massachusetts, vào ngày 18/1 với cáo buộc ông này là gián điệp của Chính phủ Iran.
Theo phía Iran, vì lo ngại về sự an toàn và sức khỏe của những người Iran ở trong tù trong bối cảnh COVID-19 bùng phát ở Mỹ, nước này sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù nhân đầy đủ với Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour ngày 30/3 cho biết nước này ghi nhận thêm 3.186 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 41.000 người.
Người phát ngôn Iran nói: "Nhiều lời chỉ trích nhằm vào các quan chức và nhà chức trách liên quan, một số quan chức đã bị cáo buộc nói dối và che đậy, song điều đó không đúng trong trường hợp này."
Người phát ngôn Rabiei nêu rõ: "Trường hợp của cô ấy là vấn đề vi phạm thị thực và không liên quan tới hoạt động gián điệp. Vụ việc của cô ấy đang được các nhà chức trách Iran nhanh chóng xem xét."
Người phát ngôn của Chính phủ Iran, Ali Rabiei cho biết nội các nước này đã nhất trí thông qua kế hoạch bỏ đi 4 số 0 khỏi mệnh giá của đồng nội tệ và đổi đơn vị tiền tệ từ rial sang toman.
Những người đến dự lễ tang các nạn nhân trong vụ tấn công ở Iran mang theo di ảnh của nạn nhân cùng các băngrôn với dòng chữ “Chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng” và “Nói không với chủ nghĩa khủng bố."
Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng chỉ trích năng lực quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.
Iran đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động vận chuyển qua lại các sản phẩm dầu mỏ với khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq nhằm phản đối cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập vừa diễn ra tại đây.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 17/1 nói rằng chính phủ Iran phản đối việc Mỹ tham dự hòa đàm Syria, dự kiến diễn ra tại Astana, Kazakhstan vào tuần tới.