Số liệu của Bộ Kinh tế liên bang Đức công bố ngày 2/10 cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đức đã phê duyệt xuất khẩu số vũ khí có giá trị cao hơn cả năm ngoái.
Chính phủ Đức ước tính tổng số tiền cần để hiện đại hóa hệ thống đường sắt là 88 tỷ euro, từ năm 2024 cho tới năm 2027, tuy nhiên không cho biết nguồn ngân sách này được lấy từ đâu.
Chính phủ liên bang Đức đã thành lập lực lượng đặc nhiệm có nhiệm vụ phụ trách việc mở rộng các cơ sở sản xuất, thu mua nguyên liệu cũng như các công việc liên quan tới vắcxin phòng COVID-19.
Đức đã chi nhiều tỷ euro viện trợ cho người tị nạn trong năm 2017, trong đó khoảng 6,6 tỷ euro để giảm "gánh nặng" cho các bang và chính quyền địa phương về chi phí tị nạn và hội nhập.
Chính phủ Liên bang Đức đã bác bỏ đề xuất của Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Lindner chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 như là "một sự dàn xếp tạm thời."
Chính phủ Liên bang Đức ngày 3/3 thông báo sẽ chi thêm 5 tỷ euro (5,59 tỷ USD) trong 3 năm tới nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy đầu tư.
Tờ Hình ảnh của Đức đưa tin nội bộ Chính phủ liên bang Đức và liên minh cầm quyền ở nước này đã nhiều lần đề cập tới khả năng chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga.
Chính phủ liên bang Đức ngày 4/4 đã từ chối đảm bảo an toàn cho cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden trong trường hợp người này tới Đức làm nhân chứng cho Uỷ ban điều tra của Quốc hội về hoạt động của NSA.