Đức từ chối đảm bảo an toàn tính mạng cho Snowden

Chính phủ liên bang Đức ngày 4/4 đã từ chối đảm bảo an toàn cho cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden trong trường hợp người này tới Đức làm nhân chứng cho Uỷ ban điều tra của Quốc hội về hoạt động của NSA.

Chính phủ liên bang Đức ngày 4/4 đã từ chối đảm bảo an toàn cho cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden trong trường hợp người này tới Đức làm nhân chứng cho Uỷ ban điều tra của Quốc hội về hoạt động của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Chính phủ Đức có trao quyền cư trú hay tị nạn cho Snowden, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert nói: "Bộ Nội vụ cũng như Tư pháp Đức từ Hè năm ngoái đã kết luận về vụ việc, rằng Snowden không đáp ứng các điều kiện để được cư trú ở Đức".

Ông nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ rằng tình hình đã có thay đổi".

Trước đó, trong phiên họp đầu tiên của Uỷ ban Điều tra các hoạt động nghe lén của NSA, đại diện đảng Xanh và đảng Cánh tả đã đề nghị mời Snowden tới Đức làm nhân chứng.

Cả hai đảng đối lập này đều nhất trí mời Snowden, trong bối cảnh SPD bỏ ngỏ và liên minh trung tả CDU/CSU hoài nghi về động thái này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục