Chính phủ Phần Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội

Ngày 4/6, với 114 phiếu ủng hộ và 72 phiếu chống, Chính phủ của tân Thủ tướng Phần Lan - thủ lĩnh đảng Trung tâm, ông Juha Sipila đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.
Chính phủ Phần Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội ảnh 1Ông Juha Sipilae tại cuộc họp báo về việc thành lập Chính phủ mới. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/6, với 114 phiếu ủng hộ và 72 phiếu chống, Chính phủ của tân Thủ tướng Phần Lan - thủ lĩnh đảng Trung tâm, ông Juha Sipila đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo yêu cầu của cựu Bộ trưởng Tài chính Phần Lan, thủ lĩnh đảng Dân chủ Xã hội Antti Rinne, với cáo buộc nội các mới không tuân thủ cam kết tranh cử, đặc biệt trong vấn đề cải cách chế độ phúc lợi đối với những gia đình có trẻ nhỏ, người già và người thất nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Rinne cũng chỉ trích chính phủ của ông Sipila sử dụng không đúng cách lực lượng liên đoàn lao động, thông qua cái gọi là hợp đồng xã hội nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh.

Trước đó, ngày 28/5, Quốc hội Phần Lan đã chính thức bầu thủ lĩnh đảng Trung tâm, ông Juha Sipila giữ chức Thủ tướng mới của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục