Chính phủ Pháp công bố kế hoạch ngân sách quốc gia 2018

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết ngân sách năm 2018 sẽ tiết kiệm được 16 tỷ euro nhờ kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 2,6%.
Chính phủ Pháp công bố kế hoạch ngân sách quốc gia 2018 ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9, Chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch ngân sách quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó đề cập một lộ trình thân thiện với thương mại nhằm phục hồi nền kinh tế.

Tổng thống Macron hiện đang chịu sức ép lớn trong việc cân bằng một loạt ưu tiên trong các chính sách cải cách của chính phủ, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng đạt 1,7% và "đảo chiều" tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 9,5%, gần gấp 2 lần so với ở Anh và Đức.

Trong kế hoạch ngân sách 2018, Tổng thống Macron cam kết ngân sách năm 2018 sẽ tiết kiệm được 16 tỷ euro (tương đương 19 tỷ USD) nhờ kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa tới, thấp hơn so với con số dự báo 2,9% trong năm 2017.

[GDP của Pháp sẽ vượt Anh khi đồng bảng ngang giá với đồng euro]

Từ năm sau, quỹ an sinh xã hội sẽ giảm 5,5 tỷ euro, trong khi gần 1.600 nhân viên chính phủ sẽ bị sa thải.

Chính quyền Tổng thống Macron đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 5 năm của mình sẽ tinh giản 120.000 biên chế trong cơ quan công quyền.

Liên quan đến kế hoạch đầy tham vọng này, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe từng bóng gió rằng "sẽ có những lựa chọn khó khăn" trong ngân sách mới.

Trước đó, việc cắt giảm trợ cấp hộ gia đình và chi tiêu quốc phòng được thông báo trong mùa Hè này đã khiến một số cử tri không hài lòng với tân tổng thống, khiến tỷ lệ ủng hộ ông bất ngờ giảm kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5.

Theo kế hoạch ngân sách trên, chính phủ cũng muốn cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 25% vào năm 2022, so với mức 33% hiện hành. Trong khi đó, ngân sách dành cho một số bộ - trong đó có Bộ Quốc phòng - được gia tăng trong tài khóa tới.

Chính phủ Pháp cũng xác nhận kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập đối với lực lượng làm tài chính được hưởng lương cao, coi đây như một nỗ lực nhằm tăng sức hút của Paris đối với các công ty tài chính nước ngoài đang tìm cách chuyển hoạt động ra khỏi London sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Cụ thể, ngân sách 2018 sẽ hủy loại thuế theo cấp độ đối với thu nhập của các nhân viên làm việc trong các công ty không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), như các ngân hàng và các công ty bảo hiểm, áp dụng đối với mức lương trên 152.279 euro.

Như vậy, từ ngày 1/1/2018, sẽ không còn khoản thuế 20% đánh vào mức lương này, trong khi các mức lương thấp hơn vẫn phải chịu thuế 13%.

Chính phủ Pháp ước tính với quy định mới, các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty tài chính khác sẽ tiết kiệm được 140 triệu euro trong năm 2018.

Bên cạnh chính sách thuế hấp dẫn nêu trên, kế hoạch ngân sách cũng đề cập biện pháp nhằm cải thiện sức hút của Pháp đối với các công ty tài chính đang tìm cách di chuyển tới khu vực Eurozone, đó là hủy bỏ kế hoạch áp thuế đối với các giao dịch tài chính trong ngày.

Các công ty tài chính có trụ sở ở London có thể mất quyền cho phép họ hoạt động trên khắp châu Âu, tùy thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán Brexit.

Nhiều công ty đang tìm cách mở hoạt động tại khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trước khi chính thức diễn ra Brexit, dự kiến vào tháng 3/2019, để đảm bảo các giao dịch thông suốt và không bị ảnh hưởng bởi kết cục đàm phán Brexit.

Nhiều thành phố, như Frankfurt (Đức), Dublin (Ireland), Amsterdam (Hà Lan) và Luxembourg đang đua nhau thu hút các công ty này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục