Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường hợp tác với IMF

Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường mối quan hệ hợp tác với Quỹ Tiền tệ quốc tế, mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ trong đào tạo, tư vấn chính sách cho các bộ, ngành.
Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường hợp tác với IMF ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Alex Mourmouras, Trưởng đoàn tham khảo Điều IV của IMF. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 29/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn tham khảo Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Alex Mourmouras làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, ngân hàng thương mại, khu vực tư nhân để đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Chính phủ Việt Nam.

Đây là chương trình hoạt động thường niên của đoàn từ năm 1993 trở lại đây.

Đánh giá sơ bộ về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, ngân hàng và hoạt động doanh nghiệp nhà nước, ông Alex Mourmouras nhìn nhận, năm 2017 là “năm bội thu” của Việt Nam với những chuyển biến tích cực. Theo dự báo của đoàn, năm 2018, triển vọng kinh tế của Việt Nam tiếp tục khả quan, có thể đạt mức tăng trưởng GDP 6,6%, lạm phát dưới 4% nhờ môi trường kinh doanh cải thiện, sự đóng góp tích cực của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài...

Trưởng đoàn tham khảo Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị Chính phủ Việt Nam cần hiện đại hóa khuôn khổ chính sách tiền tệ, thể chế, cải thiện công tác quản lý rủi ro khu vực tài chính, xây dựng năng lực giúp “cởi trói” cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển...

Hoan nghênh đoàn đã làm việc tích cực, góp phần khuyến nghị chính sách với Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Ghi nhận các kiến nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ cân nhắc cẩn trọng các khuyến nghị trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế tiếp tục có những đánh giá, tư vấn chính sách phù hợp cho Chính phủ Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng; cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường mối quan hệ hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ trong đào tạo, tư vấn chính sách cho các bộ, ngành.

[Việt Nam mong muốn IMF tiếp tục tư vấn điều hành kinh tế vĩ mô]

Trước đó, chiều 29/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Đoàn Cán bộ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do ông Alex Mourmouras, Trưởng Đoàn Điều IV, Vụ châu Á-Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Quỹ Tiền tệ quốc tế thời gian qua, đặc biệt là hoạt động tư vấn chính sách mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã dành cho Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao đổi đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam, ghi nhận những kết quả làm việc tích cực của đoàn với một số bộ, ngành liên quan của Việt Nam.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được những bước tiến to lớn và vững chắc trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển thị trường tài chính, tăng cường hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới.

Hoan nghênh những ý kiến đánh giá của Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ Quốc tế về tình hình kinh tế Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, định hướng và quyết tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy liên kết kinh tế thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam, tăng cường hơn nữa hoạt động hỗ trợ, đào tạo và tư vấn chính sách cho Việt Nam về điều hành kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tài khóa cũng như cách thức để tái cơ cấu nền kinh tế nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và động lực tăng trưởng.

Thay mặt Đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ông Alex Mourmouras cảm ơn Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng trước những diễn biến khả quan của kinh tế Việt Nam thời gian qua; báo cáo tóm lược một số kết quả đánh giá và khuyến nghị chính của Đoàn về tình hình kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tài khóa năm 2017 và triển vọng năm 2018.

Ông Alex Mourmouras nhấn mạnh năm 2017 là năm “bội thu” của Việt Nam với những chuyển biến tích cực, đồng thời đưa ra dự báo triển vọng kinh tế 2018 tiếp tục khả quan.

Ông Alex Mourmouras trao đổi về một số thách thức Việt Nam đang gặp phải để bảo đảm tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của biến động thị trường quốc tế.

Với những trọng tâm cải cách của Việt Nam, ông Alex Mourmouras bày tỏ sự nhất trí đối với cải cách chính sách tài khóa, tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và hệ thống doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục