Chính phủ Yemen đạt thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Houthi

Yemen tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng nổi dậy Houthi sau nhiều giờ giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và các tay súng nổi dậy quanh Dinh Tổng thống.
Chính phủ Yemen đạt thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Houthi ảnh 1Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Houthi. (Nguồn: america.aljazeera.com)

Ngày 19/1, Bộ trưởng Thông tin Yemen Nadia Sakkaf cho biết Tổng thống nước này Abed Rabbo Mansour Hadi đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng nổi dậy Houthi sau nhiều giờ giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và các tay súng nổi dậy quanh Dinh Tổng thống.

Theo Bộ trưởng Sakkaf, Tổng thống Hadi sẽ triệu tập một cuộc họp với các cố vấn chính trị của ông và đại diện của lực lượng Houthi vào tối cùng ngày để bàn về các vấn đề chính trị và hiến pháp. Bà Sakkaf cũng cho biết Tổng thống Hadi hiện đang ở tư dinh của ông, cách xa khu vực xảy ra giao tranh.

Thỏa thuận ngừng bắn trên đạt được sau các cuộc đọ súng vào sáng cùng ngày tại thủ đô Sanaa, thành phố bị lực lượng nổi dậy người Houthi chiếm giữ từ tháng 9/2014 đến nay.

Ngày 17/1 vừa qua, các tay súng Houthi đã bắt cóc Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Ahmed Awad bin Mubarak.

Yemen rơi vào tình trạng bất ổn lâu nay do phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite và lực lượng al-Qaeda tìm cách "lấp khoảng trống" quyền lực tại quốc gia vùng Vịnh này kể từ khi tổng thống Ali Abdullah Saleh buộc phải từ chức năm 2012 sau làn sóng nổi dậy gây đổ máu.

Thời gian gần đây, các tay súng Houthi không chỉ giao tranh với các phần tử al-Qaeda tại Yemen, mà còn tấn công bộ lạc dòng Sunni nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát về phía Nam thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục