Nigeria: Bắt cóc hàng loạt người trong vụ tấn công tại bang Plateau
Nhóm tay súng bắt cóc 28 người, gồm phụ nữ và trẻ em, khi họ đang trên đường đến tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Mohammed ở bang Plateau, miền Trung Nigeria.
Nhóm tay súng bắt cóc 28 người, gồm phụ nữ và trẻ em, khi họ đang trên đường đến tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Mohammed ở bang Plateau, miền Trung Nigeria.
Truyền thông địa phương đưa tin 100 trẻ em đã được giải cứu, song không cung cấp chi tiết về việc cuộc giải cứu được thực hiện thông qua đàm phán hay vũ lực quân sự.
Quyết định từ chức của ông Abubakar được đưa ra sau khi Tổng thống Bola Tinubu ban bố “tình trạng khẩn cấp an ninh trên toàn quốc” hồi tuần trước, khi Nigeria nỗ lực đối phó với làn sóng bắt cóc.
Sau nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tiếp, trong đó có vụ hơn 300 học sinh bị bắt cóc tháng trước, Liên hợp quốc đã phải ra cảnh báo về “làn sóng bắt cóc hàng loạt” ở Nigeria.
Ít nhất 10 người đã bị các tay súng bắt cóc tại một số ngôi làng thuộc khu vực Shiroro, bang Niger, nơi xảy ra vụ hơn 300 học sinh và giáo viên bị bắt cóc khỏi một trường nội trú gần một tuần trước.
Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bắt cóc tại Nigeria, kêu gọi chính quyền nước này áp dụng mọi biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và xử lý các đối tượng phạm tội.
Ngày 21/11, các tay súng đã tấn công vào trường St. Mary's, bắt cóc 303 trẻ em, 12 giáo viên, nhân viên; đây là một trong những vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất tại Nigeria; 50 trẻ em đã trốn thoát.
Vụ bắt cóc học sinh và nhân viên của trường St. Mary’s chỉ diễn ra 4 ngày sau khi ít nhất 25 nữ sinh tại một trường trung học ở bang Kebbi, miền Bắc Nigeria, cũng đã bị các tay súng bắt cóc.
Cảnh sát Nigeria cho biết nhóm tội phạm, được trang bị “vũ khí hiện đại" đã xả súng, xông vào trường lúc khoảng 4 giờ sáng, bắt cóc 25 học sinh từ ký túc xá và đưa họ đến địa điểm chưa xác định.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các vụ bắt cóc và lừa đảo tại Campuchia "đang gây tổn hại nghiêm trọng đối với người Hàn Quốc," buộc chính phủ phải hành động khẩn cấp.
Chị V. từ Việt Nam sang Campuchia và tự thuê taxi đến nơi làm việc, nhưng bất ngờ bị tài xế chở đến nơi vắng người, tịch thu điện thoại, ép qua xe khác rồi bán vào khu tự trị.
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.” Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy.
Ngày 5/9, tại Pháp, 7 đối tượng, gồm 6 người trưởng thành và 1 thiếu niên 17 tuổi đã bị khởi tố và tạm giam liên quan đến vụ bắt cóc một công dân Thụy Sĩ nhằm đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số.
Trong quá trình N di chuyển qua nhiều địa điểm, gia đình anh N liên tục nhận điện thoại từ nhóm lừa đảo, bị ép phải chuyển gần 3 tỷ đồng vào tài khoản mà chúng đã chỉ định.
Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công có vũ trang đến bằng xe máy, nổ súng vào bên trong đền thờ tại cộng đồng hẻo lánh Unguwan Mantau rồi tấn công sang tiếp các căn nhà lân cận.
Mẹ của cháu M (sinh năm 2006, trú tại La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) nhận được cuộc gọi yêu cầu gia đình chuyển khoản 370 triệu đồng thì M với được thả, nếu không sẽ bị “chặt ngón tay."
Các nhà điều tra tin rằng đây là một phần của mạng lưới lừa đảo lớn hơn, bao gồm cả lừa đảo tình cảm, nơi nạn nhân bị dụ dỗ vào các mối quan hệ giả mạo và sau đó bị thuyết phục chuyển tiền.
Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Huỳnh Lan giả vờ đưa cháu N đi mua trà sữa rồi bắt cóc cháu nhằm gây áp lực cho mẹ bé N là chị N.T.T.T trả nợ và hai người này đã bị bắt giữ khi trên đường tẩu thoát.
Ngoại trưởng Barrot xác nhận sẽ triệu Đại biện lâm thời Algeria để thông báo về quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria để đáp trả kế hoạch của Algiers trục xuất thêm quan chức Pháp.
Căng thẳng bùng phát trong quan hệ Algeria-Pháp sau khi Algeria kịch liệt phản đối quyết định của cơ quan tư pháp Pháp tạm giữ một cán bộ lãnh sự Algeria tại Pháp để phục vụ điều tra trước khi xét xử.