Chính quyền Donald Trump xem xét áp thuế đối với ôtô nhập khẩu

Tổng thống Mỹ đã chỉ thị chính quyền của ông "xem xét" mở một cuộc điều tra mà có thể cho phép Washington áp thuế đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu do những quan ngại về an ninh quốc gia.
Chính quyền Donald Trump xem xét áp thuế đối với ôtô nhập khẩu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Theo AFP, Nhà Trắng ngày 23/5 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị chính quyền của ông "xem xét" mở một cuộc điều tra mà có thể cho phép Washington áp thuế đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu do những quan ngại về an ninh quốc gia.

Sau cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ "xem xét mở một cuộc điều tra theo Mục 232 đối với ôtô nhập khẩu, trong đó có xe tải, và những linh kiện ôtô để xác định rõ ảnh hưởng của những mặt hàng này đối với an ninh quốc gia Mỹ."

Một cuộc điều tra như vậy sẽ tạo cơ sở pháp lý để áp đặt những loại thuế, nếu Bộ Thương mại Mỹ nhận thấy các sản phẩm nhập khẩu đe dọa an ninh quốc gia Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục