Chính quyền Hàn Quốc khẳng định không thao túng tiền tệ

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon cho rằng không nên coi Hàn Quốc là một nước thao túng tiền tệ vì nước này luôn cố gắng nâng cao tính minh bạch trên thị trường tiền tệ của mình.
Chính quyền Hàn Quốc khẳng định không thao túng tiền tệ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Financial Tribune)

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon ngày 12/10 cho rằng, không nên coi Hàn Quốc là một nước thao túng tiền tệ vì nước này luôn cố gắng nâng cao tính minh bạch trên thị trường tiền tệ của mình.

Ông Kim Dong-yeon đã đưa ra lý lẽ trên trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G-20.

Để minh chứng, ông Kim đã nêu các xu thế mới nhất trên thị trường tiền tệ Hàn Quốc, các nỗ lực của chính quyền Seoul nhằm nâng cao tính minh bạch trong các giao dịch và các số liệu thương mại với Mỹ.

[Singapore siết chính sách tiền tệ, cảnh báo về cuộc chiến thương mại]

Hồi tháng 4 năm nay, Washington đã đưa Hàn Quốc vào danh sách “cần theo dõi” song chưa coi Hàn Quốc là nước thao túng tiền tệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục