Ngày 8/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh, theo đó một phần tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa tại Nga có thể được “đổi” lấy tài sản bị phong tỏa của người Nga.
Thư ký báo chí Điện Kremlin nhấn mạnh: "Virus đang ngày càng ‘hung hãn,’ trong khi tỷ lệ tiêm chủng lại chưa đủ. Theo quy luật, những người không được tiêm phòng sẽ bị ốm nặng hơn, thậm chí tử vong."
Theo Điện Kremlin ngày 14/9, chính quyền Nga đang truy tìm những kẻ đứng sau chiến dịch "khủng bố qua điện thoại" khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi các tòa nhà trên cả nước.
Nga đã bắt đầu đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cường độ đối thoại sẽ tăng lên chỉ khi tất cả những mắt xích trong bộ máy chính quyền Mỹ được hoàn thiện.
Chính quyền Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Crimea sau khi các tháp cao thế truyền tải điện từ Ukraine phát nổ, cắt nguồn cung điện cho gần 2 triệu người.
1.500 công dân của các nước thuộc Liên Xô trước đây hiện đang chiến đấu tại các "điểm nóng" trên toàn thế giới và ở khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Hồi giáo cực đoan IS.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục tăng do sự đầu tư của chính quyền Moskva.
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Hà Lan nhất trí rằng sau khi thi thể nạn nhân của vụ MH17 được chuyển về Hà Lan thì phải ưu tiên nhân viên điều tra quốc tế tiếp cận địa điểm máy bay rơi để điều tra.
Theo các chuyên gia quân sự, quả tên lửa siêu thanh đã phát nổ khi đến gần chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17, khiến các hành khách bất tỉnh hoặc chết ngạt.
Kế hoạch tiến hành duyệt binh ở Crimea của chính quyền Nga nhân ngày lễ Chiến thắng 9/5 đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ hàng loạt các quốc gia phương Tây.