Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Syria, hơn 4.000 người đã được trả tự do trong bảy đợt kể từ khi nổ racuộc nổi dậy hồi tháng 3/2011, trong đó riêng trong tháng Năm vừa qua đãcó 1.000 người được phóng thích.
Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Eduardo delBuey cho biết trong đợt gần đây nhất hôm 1/6 có 223 người được trả tự do"trước sự chứng kiến của các giám sát viên lệnh ngừng bắn của Liên hợp quốc."
Cũng giống với thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 22/4 nhưng bịvi phạm hàng ngày kể từ đó, phóng thích tù nhân là một điều kiện cầnthiết trong kế hoạch hòa bình sáu điểm do phái viên chung của Liên hợp quốc vàLiên đoàn Arập Kofi Annan làm trung gian.
Trong một diễn biến liênquan, bà Basma Kodmani, thành viên Ban điều hành Hội đồng Dân tộc Syria(SNC), cùng ngày tuyên bố SNC bác bỏ bất cứ hình thức đối thoại nào vớiTổng thống Assad.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Mátxcơva, bà Kodmaninói: "Không thể đối thoại với chế độ cầm quyền mà chỉ có thể bàn thảo vềcách thức chuyển sang một thể chế chính trị mới."
Bà nhấn mạnh việc lậtđổ chính phủ của Tổng thống Assad là nhiệm vụ chính của các tổ chức đốilập ở Syria.
Bà Kodmani cũng kêu gọi Nga, một cường quốc có ảnhhưởng đến chính phủ của ông Assad, giúp phe đối lập "khép lại chế độ cũvà chuyển sang một trật tự dân chủ mới"./.